Bầu Đức tặng quà tinh thần ngày Tuấn Anh tròn 23 tuổi

ANTD.VN - Hôm nay 16-5, tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh (HAGL) đón sinh nhật tuổi 23 khi đang phải điều trị chấn thương tại Hàn Quốc. Anh nhận được rất nhiều lời động viên từ quê nhà.

Tuấn Anh đón sinh nhật tuổi 23 với vui buồn lẫn lộn. Anh bị tái phát chấn thương tại V-League ngay khi vừa trở lại sân chơi này. Những ngày sau đó anh phải đưa ra quyết định hệ trọng là phẫu thuật để có cơ hội chơi bóng ổn định hơn trong tương lai.

Ca phẫu thuật được thực hiện thành công nhưng Tuấn Anh phải lưu lại Hàn Quốc điều trị thêm vài tháng, theo chỉ dẫn của bác sỹ. Suốt gần 2 tháng qua là khoảng thời gian khó khăn với tiền vệ trẻ quê Thái Bình khi một mình chữa trị chấn thương nơi đất khách. Song anh vẫn thường xuyên nhận được sự quan tâm, động viên từ người thân, đồng nghiệp và hỗ trợ hết mình từ CLB chủ quản.

Bầu Đức chúc mừng sinh nhật và động viên Tuấn Anh sớm trở lại sân cỏ

Trưởng đoàn bóng đá HAGL Nguyễn Tấn Anh tiết lộ, ngay từ 6h sáng nay, bầu Đức đã gọi điện sang Hàn Quốc hỏi thăm, động viên tiền vệ này trong ngày tròn 23 tuổi. Trong con mắt của mình, bầu Đức đánh giá Tuấn Anh là tài năng bậc nhất lứa học viên khóa I Học viện HAGL Arsenal JMG. Không may cho tiền vệ tài hoa này khi liên tục dính và tái phát nhiều chấn thương.

Cũng nhân dịp sinh nhật tuổi 23, rất đông đồng nghiệp, người hâm mộ đã gửi lời chúc tốt đẹp và mong "chàng Nhô" sớm trở lại sân cỏ.

Chia sẻ với truyền thông sau trận Hà Nội - HAGL tối 15-5, tiền vệ Duy Mạnh nói: "Những trận đấu như ngày hôm nay khi bọn tôi thi đấu không có sự xuất hiện của Tuấn Anh thật sự rất đáng tiếc. Anh ấy sống rất tình cảm, hay nói chuyện với tôi mỗi khi lên tuyển. Tôi chỉ mong anh ấy điều trị tích cực".

Tuấn Anh và Duy Mạnh (trái) là đồng đội khá thân thiết trên tuyển U23

"Em cũng từng bị chấn thương. Vận may của chúng ta chắc chưa đến nên anh hãy kiên trì điều trị chấn thương. Rất mong sự quay trở lại của anh", Duy Mạnh nhắn nhủ tới người anh, người đồng đội ở tuyển U23 đang điều trị chấn thương tại Hàn Quốc.

Còn tiền vệ Đức Huy nhận xét: "Tuấn Anh là một cầu thủ rất kỹ thuật và hào hoa, trong cuộc sống là một cầu thủ rất hiền lành và hòa đồng, sống với mọi người rất vô tư", đồng thời gửi lời: "Sinh nhật anh, em chúc anh may mắn, mạnh khỏe, mau hồi phục chấn thương, mong sao anh đừng nản. Mọi người luôn ở bên anh".

Không riêng Duy Manh hay Đức Huy, rất nhiều tuyển thủ U23 bằng nhiều cách khác nhau đã gửi lời chúc, động viên tinh thần cho Tuấn Anh. Đây là "liều thuốc tinh thần" vô giá giúp tiền vệ 23 tuổi này có thêm động lực, tích cực điều trị để sớm trở lại sân cỏ. Theo chẩn đoán của bác sỹ, nếu tình hình diễn biến tích cực, Tuấn Anh sẽ có thể thi đấu bình thường vào cuối năm 2018.