Bất ngờ với hành động "lạ" của HLV Park Hang-seo sau giải U23 châu Á

ANTD.VN - Không chỉ khẳng định năng lực sau giải U23 châu Á, HLV Park Hang-seo còn cho thấy ông là người sống rất trách nhiệm với học trò và với đội tuyển mình dẫn dắt.

1. Trong cuộc giao lưu mới đây, ông Park không ngần ngại nói thẳng rằng trình độ cầu thủ U23 Việt Nam chưa cao, cần phải trau dồi nhiều hơn nữa.

Ông cũng dự báo sẽ có nhiều học trò sẽ trở thành ngôi sao sau sự kiện giải U23 châu Á nhưng ngay lập tức cảnh báo họ bằng việc dẫn chứng ví dụ của bản thân: "Năm 2002, tôi là trợ lý ĐTQG Hàn Quốc giành hạng tư World Cup. Chúng tôi được người dân Hàn Quốc tung hộ, ngợi ca rất nhiều nhưng chuyện đó chỉ kéo dài chừng một tháng rồi sự quan tâm của người hâm mộ sẽ lại nhạt đi. Đó là điều rất bình thường".

Dẫn chứng câu chuyện của chính mình tại World Cup 2002, HLV Park Hang-seo muốn học trò nhắc học trò không được ngộ nhận mà ngủ quên trên chiến thắng

2. Một chi tiết khá thú vị được chiến lược gia người Hàn Quốc tiết lộ trong cuộc trả lời phỏng vấn thời báo Korea Times (Hàn Quốc) sau thành tích Á quân giải U23 châu Á, đó là trước khi trả học trò về với CLB chủ quản, HLV Park Hang-seo đã bắt tất cả các cầu thủ của mình đi kiểm tra sức khỏe, đo lại tất cả các chỉ số như: hàm lượng máu, phổi, nhịp tim, sức bền... và ghi thành một văn bản lưu lại.

Ông thẳng thắn nói với học trò, rằng nếu sau này họ được gọi lại đội tuyển U23 hay ĐTQG mà các chỉ số này không thay đổi theo chiều hướng tích cực, thậm chí giảm xuống thì sẽ bị loại ra khỏi đội tuyển.

Ông Park lưu lại các chỉ số sức khỏe của tuyển thủ U23 để theo dõi trước khi trả về CLB

Hành động của ông Park hoàn toàn lạ lẫm với các cầu thủ và chưa có HLV nào trước đây đã từng làm. Song rõ ràng, điều này sẽ ảnh hưởng tích cực đến các cầu thủ, buộc họ phải biết giữ mình và tự giác rèn giũa. Nhìn rộng ra, nếu tất cả các HLV đội tuyển và CLB đều đặt ra yêu cầu tương tự, chắc chắn sẽ rất có lợi cho nền bóng đá nước nhà trong việc giáo dục ý thức tự giác, chuyên nghiệp trong tập luyện cho cầu thủ.

3. Một hành động khác lạ của HLV Park Hang-seo, đó là sau thành công ở giải châu Á, ông đã đáp máy bay lên phố núi Pleiku để cảm ơn... bầu Đức. Trước đó, ông thầy Hàn Quốc đã gửi lời cảm ơn ông chủ Học viện bóng đá HAGL trong cuộc gặp gỡ báo chí thông tin về thành công của U23 Việt Nam.

HLV Park Hang-seo lên Pleiku cảm ơn bầu Đức, ngược lại ông chủ HAGL cũng tri ân đóng góp của chiến lược gia Hàn Quốc cho bóng đá Việt Nam

Bất ngờ với hành động "lạ" của HLV Park Hang-seo sau giải U23 châu Á ảnh 4

HLV Park Hang-seo tham quan học viện bóng đá của HAGL sáng 2-2

Theo ông Park, nếu không có những ông bầu tâm huyết, xây dựng những học viện bóng đá chất lượng và bỏ hàng triệu USD mỗi năm để chăm bẵm học viện đó... như bầu Đức, thì U23 Việt Nam sẽ không có những cầu thủ chất lượng và không thể có được thành tích ấn tượng như ngôi Á quân U23 châu Á vừa qua.

Nhìn lại quá khứ, đa số các HLV đội tuyển khi giải đấu kết thúc (dù thành công hay thất bại) đều coi như đã xong nhiệm vụ. Hiếm ai ý thức vai trò và đóng góp của các CLB và có hành động tri ân chân thành, ý nghĩa như ông Park.

Những hành động "lạ" kể trên của HLV Park Hang-seo cho thấy ông là một HLV hành xử chuyên nghiệp song cũng rất tình người. Và đó phải chăng là phẩm chất giúp ông Park có thành công rực rỡ cùng U23 Việt Nam, bên cạnh những "bí kíp" chuyên môn học được từ HLV lừng danh Guus Hiddink !?