Bất ngờ bị loại khỏi danh sách đi ASIAD, thủ môn Đặng Văn Lâm nói gì?

ANTD.VN - Thủ môn Đặng Văn Lâm là cái tên gây bất ngờ nhất trong danh sách 10 cầu thủ mà HLV Park Hang-seo buộc phải để ở nhà, trong chiến dịch cạnh tranh tại ASIAD 2018.

Sau khi trận đấu cuối cùng của giải tứ hùng quốc tế giữa U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan khép lại (hòa 1-1), HLV Park Hang-seo đã công bố danh sách 20 cầu thủ lên đường sang Indonesia dự ASIAD 18. Điều đó đồng nghĩa, có 10 cầu thủ đã phải nói lời tạm biệt.

Đặng Văn Lâm vẫn là thủ thành có chuyên môn tốt nhất Việt Nam hiện nay (Ảnh: Vũ Vy)

Họ là Đặng Văn Lâm, Trần Minh Vương, Huỳnh Tấn Sinh, Lê Phạm Thành Long, Nguyễn Phong Hồng Duy, Hoàng Minh Tuấn, Triệu Việt Hưng, Nguyễn Tiến Linh, Lê Văn Sơn và Nguyễn Trọng Đại. Trong đó, thủ môn số 1 của ĐTQG là Đặng Văn Lâm là cái tên duy nhất trên 23 tuổi, và cũng gây nhiều tiếc nuối nhất khi phải nói lời chia tay.

Thủ môn mang hai dòng máu Việt - Nga này được HLV Park Hang-seo triệu tập lên đội hình U23 Việt Nam, bên cạnh 3 cầu thủ khác trên 23 tuổi là Nguyễn Văn Quyết, Nguyễn Anh Đức và Đỗ Hùng Dũng để chuẩn bị cho giải tứ hùng trên sân Mỹ Đình.

Dù ở trận mở màn, Văn Lâm đã thể hiện rất tốt trong trận thắng 2-1 trước U23 Palestine, nhưng ở hai trận sau đó, anh đều không được ra sân do chiến lược gia người Hàn Quốc trao cơ hội cho Bùi Tiến Dũng và Nguyễn Văn Hoàng. 

Cả Dũng và Hoàng đều không cho thấy sự vượt trội so với Văn Lâm, nên việc thủ môn của Hải Phòng bị loại khiến không ít người bất ngờ. Dù vậy, một số ý kiến khác cho rằng HLV Park Hang-seo đã chơi đòn tâm lý, muốn sự xuất hiện của Văn Lâm trở thành đòn bẩy giúp Bùi Tiến Dũng có thêm động lực tìm lại phong độ đỉnh cao.

Gương mặt buồn của Văn Lâm sau khi biết tin mình bị loại (Ảnh: Tiểu Lam)

Sau khi nhận tin bị loại, Văn Lâm đã phản ứng rất chuyên nghiệp với một bức "tâm thư" trên trang cá nhân. “Cảm ơn những lời động viên từ mọi người. Những ai theo dõi Văn Lâm đều biết, con đường của tôi chưa bao giờ dễ dàng. Thế nhưng, đây chính là động lực để tôi phấn đấu. Văn Lâm mang dòng máu và tinh thần của Việt Nam, sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Chúc Olympic Việt Nam lên đường may mắn và thành công”, Văn Lâm nói.

Theo kế hoạch, chiều nay (8-8), ĐT U23 Việt Nam sẽ bay vào Bình Dương và tập luyện 2 ngày để làm quen khí hậu trước khi sang Indonesia chuẩn bị cho vòng bảng môn bóng đá nam ASIAD 18. Ở trận ra quân, chúng ta sẽ gặp U23 Pakistan vào 16h ngày 14-8.