Báo Thái 'ăn mày dĩ vãng' để trấn an thầy trò Nishino trước trận Việt Nam

ANTD.VN - Tờ Siam Sports dẫn số liệu thống kê đối đầu để lên dây cót tinh thần cho thầy trò Nishino trước trận đấu dự báo rất khó khăn với ĐT Việt Nam.

Ngày 5-9 tới, ĐT Việt Nam và ĐT Thái Lan sẽ gặp lại nhau tại vòng loại World Cup 2022, trong bối cảnh cuộc tranh luận "ai là số 1 Đông Nam Á" vẫn chưa ngã ngũ.

Không khó nhận ra, sự lo lắng đang bủa vây đội chủ nhà, bởi nhìn lại thành tích đối đầu 2 năm qua, họ hoàn toàn lép vế trước các đại diện của Việt Nam.

Chủ nhà Thái Lan đang chịu áp lực không nhỏ trước trận tái đấu ĐT Việt Nam - đội đã đánh bại họ 1-0 tại King's Cup cách đây 3 tháng

Thống kê 6 tháng gần nhất, đại diện 2 nền bóng đá gặp nhau 5 lần và Thái Lan thua cả 5: CLB Bangkok United thua Hà Nội FC 0-1 tại vòng sơ loại AFC Champions League 2019, U23 Thái Lan thua U23 Việt Nam 0-4 tại vòng loại châu Á, U19 Thái Lan thua U19 Việt Nam 0-1 ở chung kết Đông Nam Á, ĐT Thái Lan thua ĐT Việt Nam 0-1 tại King's Cup và gần nhất là trận thua 0-1 của ĐT nữ Thái Lan trước ĐT nữ Việt Nam ở chung kết Đông Nam Á mà họ là chủ nhà.

Còn tại các giải đấu châu lục như vòng chung kết U23 châu Á 2018, ASIAD 18 hay Asian Cup 2019, dù không đối đầu trực tiếp song các đội tuyển của Thái Lan lép vế hoàn toàn trước đại diện đến từ Việt Nam (á quân U23 châu Á, top 4 ASIAD, top 8 Asian Cup).

Đáng chú ý, các đội tuyển nam của Thái Lan chưa một lần chiến thắng đại diện của Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo.

Vì thế, người Thái hướng tới trận tái đấu ĐT Việt Nam ngày 5-9 tới với tâm lý vừa âu lo, lại vừa thèm khát chiến thắng.

Sự âu lo thể hiện qua việc HLV Nishino cấm các tuyển thủ Thái Lan trả lời bất kỳ câu hỏi nào của truyền thông liên quan tới ĐT Việt Nam, bởi lo sợ những suy nghĩ đó làm ảnh hưởng tới tâm lý, sự tập trung của học trò.

CĐV Thái Lan hứa chạy 12 vòng sân nếu đội nhà thắng được Việt Nam

Trong khi, điển hình cho "cơn khát chiến thắng" là hình ảnh một cổ động viên giơ cao tấm biển mang dòng chữ "Tôi sẽ chạy 12 vòng quanh sân Thammasat nếu Thái Lan thắng Việt Nam", trong suốt các buổi tập vừa qua của thầy trò Nishino.

Trong bối cảnh âu lo và bất an bủa vây, tờ Siam Sports của Thái Lan mới đây đã "ăn mày dĩ vãng" để trấn an đội nhà.

Cụ thể trong bài viết có tựa đề: "Thống kê không thể chối cãi, Thái Lan áp đảo Việt Nam về thành tích đối đầu 24 năm qua", Siam Sports cho biết đội nhà thắng tới 15 trận, hòa 4 và chỉ thua 3 trong 22 trận đấu chính thức.

Siam Sports trấn an đội nhà bằng việc dẫn thành tích đối đầu áp đảo trong quá khứ

Báo này nhấn mạnh thắng lợi gần nhất của Thái Lan trước Việt Nam diễn ra cách đây 4 năm tại vòng loại World Cup 2018. Khi đó, tuyển Thái Lan dưới triều đại của HLV Kiatisak Senamuang đã đá bại tuyển Việt Nam do HLV Toshiya Miura dẫn dắt 3-0 tại Mỹ Đình.

Tất nhiên, các thống kê bất lợi như việc các đội bóng Thái Lan toàn thua trước HLV Park Hang-seo, hay bóng đá Thái Lan thua cả 5 lần trước các đại diện của Việt Nam trong 6 tháng qua, không được Siam Sports đề cập.