Ánh Viên chạy đà ASIAD bằng tấm HCV tại Mỹ

ANTD.VN - Thành tích 4 phút 44 giây 68 chưa phải thông số tốt nhất của Ánh Viên tại nội dung 400m hỗn hợp, tuy nhiên đây là bước chạy đà tốt cho ASIAD vào tháng 8 tới.

Trở lại Mỹ tập huấn từ đầu năm 2018, thời điểm này, kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên đang tham gia tranh tài tại giải bơi Pro Swim Series được tổ chức tại Mesa (Mỹ).

Trong ngày thi đấu đầu tiên, Ánh Viên giành HCV ở nội dung sở trường 400 m hỗn hợp. Cô gái của Việt Nam cán đích đầu tiên với thành tích 4 phút 44 giây 68, hơn người xếp thứ 2 gần 2 giây.

Ánh Viên có tấm HCV 400m hỗn hợp tại giải Pro Swim Series đang diễn ra tại Mỹ

Ở nội dung 200m ngửa thi đấu cùng ngày, Ánh Viên chỉ về đích thứ 2 ở chung kết nhóm B với thành tích 2 phút 17 giây 59, kém kỷ lục lập tại giải bơi vô địch châu Á 2012 (2 phút 12 giây 47).

Ngày 14-4, Ánh Viên còn thi đấu ở một nội dung sở trường khác là 200m hỗn hợp.

Nếu so với thông số 4 phút 36 giây 85 tại vòng loại giải thế giới năm 2017, thành tích 4 phút 44 giây 68 giúp Ánh Viên giành HCV còn khá khiêm tốn. Song đây có thể xem là bước chạy đà tốt với Ánh Viên trong hành trình hướng tới ASIAD tổ chức tại Indonesia vào tháng 8 tới.

Từ nay tới khi dự sân chơi lớn nhất châu Á, HLV Đặng Anh Tuấn cùng cô học trò 21 tuổi sẽ phải tính toán làm sao để có sự chuẩn bị thể lực, chiến thuật cũng như chọn điểm rơi thích hợp nhất. 

Dự kiến tại ASIAD 18, Ánh Viên sẽ đăng ký 3 nội dung nhưng cô sẽ dồn sức vào một hoặc hai nội dung sở trường là 400m hỗn hợp và 200m hỗn hợp, với mục tiêu phấn đấu có HCV.

Tại kỳ ASIAD trước, Ánh Viên khi đó chưa đầy 18 tuổi lần đầu tham dự đã giành 2 HCĐ các nội dung 200m ngửa và 400m hỗn hợp.