[ẢNH] Sân Hàng Đẫy "dẫn đầu" về sự cố pháo sáng ở V-League 2019

ANTĐ.VN - V-League 2019 đã trôi về những trận cầu của giai đoạn nước rút, CLB Hà Nội cũng đang tiến gần với chức vô địch. Các trận đấu của CLB Hà Nội luôn là tâm điểm qua các vòng và nhận được nhiều sự chú ý của người hâm mộ. Trong trận đấu thuộc khuôn khổ vòng 22 V-League, CLB Hà Nội đã vùi dập Nam Định với tỉ số 6-1, tuy nhiên, sân Hàng Đẫy đã có sự xuất hiện của pháp sáng, tai hại hơn, hành động này đã khiến 1 phụ nữ bị bỏng nặng. Đáng nói, tại đấu trường V-League 2019, sân Hàng Đẫy đã luôn để lại những hình ảnh xấu khi liên tiếp xảy ra hiện tượng đốt pháo sáng ở trên khán đài. 
[ẢNH] Sân Hàng Đẫy
Trên sân Hàng Đẫy tối ngày 11-9-2019, CLB Hà Nội tiếp đã tiếp đón Nam Định trong trận đấu bù vòng 22 V.League 2019
[ẢNH] Sân Hàng Đẫy
Trước một đối thủ được đánh giá yếu hơn, Hà Nội FC nhanh chóng đẩy cao đội hình tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Đội chủ nhà đã có một màn trình diễn vô cùng xuất sắc để "vùi dập" Nam Định với tỉ số 6-1
[ẢNH] Sân Hàng Đẫy
Thế nhưng, chuyện "nóng" nhất của trận đấu này là, các cổ động viên quá khích của Nam Định đã tạo nên một "cơn mưa" pháo sáng ngay trên khán đài trong khoảng thời gian chưa kết thúc hiệp 1
[ẢNH] Sân Hàng Đẫy
Những quả pháo sáng liên tục được thắp lên rực cháy khắp SVĐ, thậm chí còn bị các CĐV ném xuống sân. Điều này khiến trọng tài Ngô Duy Lân liên tục phải cho dừng trận đấu
[ẢNH] Sân Hàng Đẫy
Đáng nói, không dừng lại ở đó, một quả pháo sáng đã được bắn từ khán đài B sang khán đài A khiến một nữ CĐV bị thương rất nặng và phải đi cấp cứu.Một bi kịch thật sự của V-League mùa giải năm nay
[ẢNH] Sân Hàng Đẫy
Mùa giải V-League 2019, liên tục xảy ra hiện tượng CĐV đốt pháo sáng trong các trận đấu và Hàng Đẫy chính là sân vận động "dẫn đầu" về sự cố không mong muốn này
[ẢNH] Sân Hàng Đẫy
Ngày 21-4-2019, ở vòng đấu thứ 6 V-League 2019, Hải Phòng đã có một chuyến làm khách với đội bóng Thủ đô.Ngay sau khi Quốc ca vừa kết thúc và trọng tài chuẩn bị thổi còi bắt đầu trận đấu, pháo sáng đã xuất hiện ở khu vực của CĐV Hải Phòng
[ẢNH] Sân Hàng Đẫy
Không những thế, hội CĐV đất Cảng đã đốt hàng chục quả pháo sáng để ăn mừng khi CLB Hà Nội vụt mất bàn thắng trên chấm 11m
[ẢNH] Sân Hàng Đẫy
Cả khán đài và đường piste của sân vận động Hàng Đẫy được CĐV Hải Phòng "nhuộm đỏ" bằng pháo sáng, điều này đã khiến cho trọng tài Ngô Duy Lân phải tạm dừng trận đấu để đảm bảo an toàn
[ẢNH] Sân Hàng Đẫy
Sang hiệp 2, đội bóng của "Thành phố hoa phượng đỏ" bất ngờ có bàn thắng mở tỉ số, CĐV của Hải Phòng đã có một màn "thắp sáng" khán đài khiến cho lực lượng an ninh vô cùng vất vả để có thể dập tắt
[ẢNH] Sân Hàng Đẫy
Hậu quả là CLB Hà Nội bị phạt đá trên sân không khán giả gặp CLB TP.HCM vào ngày 27-4, lý do được đưa ra là BTC trận đấu trên sân Hàng Đẫy đã quản lý không tốt, dẫn tới tình trạng pháo sáng ngập tràn
[ẢNH] Sân Hàng Đẫy
Ngoài ra, Hà Nội FC cũng bị phạt 70 triệu đồng, đây là số tiền cao nhất dành cho 1 CLB từ trước đến nay vì lỗi để xảy ra tình trạng CĐV đốtpháo sáng
[ẢNH] Sân Hàng Đẫy
Sân Hàng Đẫy luôn là nơi để xảy ra tình sáng đốt pháo sáng, mỗi lần như thế thì câu hỏi đặt ra về khâu kiểm soát thiếu chặt chẽ của BTC lại nóng lên. Tuy nhiên, sau bao nhiêu vụ việc, câu trả lời này vẫn chưa có lời giải đáp và tình trạng đốt pháo sáng lại cứ tiếp diễn
[ẢNH] Sân Hàng Đẫy
Ở vòng 8 V-League 2019, CLB Viettel đã tiếp đón CLB SLNA trên sân Hàng Đẫy. Dù không có bàn thắng nào được ghi, thế nhưng, trận đấu đã khiến cho nhiều người phải chú ý khi để xảy ra tình trạng đốt pháo sáng từ chỗ ngồi của CĐV SLNA
[ẢNH] Sân Hàng Đẫy
Hành động đốt pháo sáng đã khiến cho cả 2 đội bóng SLNA và Viettel đều phải nhận án phạt. Số tiền phạt là 40 triệu đồng đã được chia đều cho cả 2 CLB khi để xảy ra tình trạng không đáng có này
[ẢNH] Sân Hàng Đẫy
Mùa giải V-League 2019, không chỉ mỗi sân Hàng Đẫy mà hiện tượng pháo sáng còn xuất hiện liên tục tại các sân vận động khác, để lại một hình ảnh xấu cho cả trận cầu
[ẢNH] Sân Hàng Đẫy
CLB Hải Phòng là CLB đã nhận nhiều án phạt nhất về tình trạng CĐV đốt pháo sáng, tính đến vòng 22 V-League 2019, CĐV đất "Cảng" đã không dưới 3 lần khiến cho đội bóng của mình phải nộp phạt
[ẢNH] Sân Hàng Đẫy
Tại vòng 5 Wake-up 247 V.League 2019 trên sân Lạch Tray vào ngày 14-4-2019, CLB Hải Phòng đã bị phạt 20 triệu đồng do CĐV có hành động đốt pháo sáng bên ngoài sân
[ẢNH] Sân Hàng Đẫy
Được biết, đốt pháo sáng là hành động của một số CĐV quá khích, tuy nhiên hiện tượng này lại luôn diễn ra với hội CĐV Hải Phòng và khiến cho CLB "xứ cảng" thường xuyên đối mặt với những án phạt
[ẢNH] Sân Hàng Đẫy
Ngày 7-4-2019, trận đấu tâm điểm vòng 4 V.League 2019 giữa Hà Nội FC và SLNA đã kết thúc với phần thắng tuyệt đối nghiêng về phía các nhà ĐKVĐ, tuy nhiên, trận cầu này cũng đã để lại những hình ảnh về pháo sáng không mấy đẹp mắt
[ẢNH] Sân Hàng Đẫy
Ban Kỷ luật VFF cũng phạt câu lạc bộ SLNA 20 triệu đồng do để xảy ra tình trạng cổ động viên của câu lạc bộ đốt pháo sáng ở sân vận động trong thời gian diễn ra trận đấu
[ẢNH] Sân Hàng Đẫy
[ẢNH] Sân Hàng Đẫy
[ẢNH] Sân Hàng Đẫy
[ẢNH] Sân Hàng Đẫy
[ẢNH] Sân Hàng Đẫy
[ẢNH] Sân Hàng Đẫy
[ẢNH] Sân Hàng Đẫy
[ẢNH] Sân Hàng Đẫy
[ẢNH] Sân Hàng Đẫy
[ẢNH] Sân Hàng Đẫy
[ẢNH] Sân Hàng Đẫy
[ẢNH] Sân Hàng Đẫy
[ẢNH] Sân Hàng Đẫy
[ẢNH] Sân Hàng Đẫy
[ẢNH] Sân Hàng Đẫy
[ẢNH] Sân Hàng Đẫy
[ẢNH] Sân Hàng Đẫy
[ẢNH] Sân Hàng Đẫy
[ẢNH] Sân Hàng Đẫy
[ẢNH] Sân Hàng Đẫy
[ẢNH] Sân Hàng Đẫy