Anh Đức lên tiếng về lý do nằm sân sau khi ghi bàn hạ Thái Lan

ANTD.VN - Tiền đạo Anh Đức lần đầu nói về lý do đau đớn nằm sân, sau khi ghi bàn phút bù giờ hạ ĐT Thái Lan ở trận đấu hôm 5-6 vừa qua.

Ở tuổi 34, Anh Đức vẫn là người hùng của ĐT Việt Nam khi thi đấu trọn vẹn hơn 90 phút trận mở màn King's Cup 2019 trước ĐT Thái Lan, và còn ghi bàn quyết định vào phút bù giờ cuối cùng, giúp chúng ta giành quyền vào chung kết.

Anh Đức bị đau sau khi ghi bàn chứ không phải câu giờ

Bàn thắng của chân sút Bình Dương khiến các CĐV vỡ òa, nhưng sau đó lại lo lắng khi nhìn anh tỏ ra đau đớn đổ gục xuống sân ngay sau đó. Các đồng đội, trong đó có Công Phượng đã phải "sơ cứu" cho đàn anh vì sợ chuột rút.

Nhiều ý kiến cho rằng Anh Đức kinh nghiệm dạn dày, nên "giả vờ" đau để câu giờ vào thời điểm nhạy cảm, tránh việc Thái Lan tận dụng quãng thời gian ít ỏi còn lại để phản công và gỡ hòa. Tuy nhiên, tiền đạo sinh năm 1985 đã phủ nhận điều này.

"Trước khi lên tuyển, tôi đã gặp chấn thương giãn dây chằng cấp độ 1. Trong tình huống ghi bàn vào lưới Thái Lan, tôi cảm thấy hơi bị nhói, hoạt động không tốt. Sau đó tôi đã nằm xuống sân để có thể nhận sự hỗ trợ từ đội ngũ y tế".

Anh Đức cho biết hiện tại anh đã cảm thấy ổn hơn, và sẵn sàng ra sân đá trận chung kết với ĐT Curacao nếu HLV Park Hang-seo yêu cầu.