AFC phạt nặng, bóng đá Việt Nam mất gần 1 tỷ đồng vì pháo sáng

ANTD.VN - Với việc để CĐV đốt pháo sáng trên khán đài sân Mỹ Đình tại vòng loại U23 châu Á 2020, LĐBĐ Việt Nam (VFF) đã bị LĐBĐ châu Á (AFC) phạt số tiền rất nặng, lên tới gần 1 tỷ đồng.

Tại bảng K vòng loại U23 châu Á 2020 vừa qua, nơi U23 Việt Nam giành ngôi nhất tuyệt đối với 3 trận thắng, dù đã cố gắng thắt chặt an ninh, nhưng VFF và BTC sân Mỹ Đình vẫn để lọt một số CĐV quá khích đốt pháo sáng trong sân, khi trận đấu diễn ra.

Chính vì thế, AFC đã đưa ra án phạt nặng tay với VFF, vì không đảm bảo đúng quy định về an toàn khi tổ chức trận đấu. 

Pháo sáng lại một lần nữa làm khổ VFF

Cụ thể, AFC đưa ra án phạt 13.750 USD với LĐBĐ Việt Nam vì một quả pháo sáng được đốt trong trận U23 Việt Nam gặp U23 Indonesia. 

Bên cạnh đó, ba quả pháo sáng cùng một chai nước bị ném xuống sân trong trận U23 Việt Nam gặp U23 Thái Lan cũng khiến VFF bị phạt thêm 25.750 USD. 

Tổng cộng hai hình phạt này, VFF sẽ phải nộp 39.500 USD (gần 1 tỷ đồng). Đây là con số rất cao mà Liên đoàn phải chịu, nếu so với 2 lần nộp phạt gần nhất vào các năm 2017 và 2018, ở vòng loại Asian Cup 2019 và ASIAD 18, với mức 200 đến 300 triệu đồng/lần.

Không chỉ ra án phạt với VFF, AFC còn nhấn mạnh tổ chức này sẽ còn có hình thức xử phạt nặng hơn nữa nếu LĐBĐ Việt Nam tiếp tục để tình trạng pháo sáng tái diễn trong thời gian tới.