8 "viên ngọc đen" đình đám nhất châu Phi

ANTD.VN - Giải vô địch các quốc gia châu Phi (CAN) 2019 đang diễn ra ở Ai Cập không phải sân khấu thượng hạng, nhưng vẫn đủ cuốn hút người hâm mộ với những ngôi sao hàng đầu đã làm nên tên tuổi ở châu Âu.
8
1. Nicolas Pepe (Bờ Biển Ngà)
Không còn Drogba và anh em nhà Toure, niềm hy vọng của ĐT Bờ Biển Ngà đặt trọn vào Nicolas Pepe. Nếu nhìn màn trình diễn của Pepe ở Lille trong mùa giải vừa qua, người ta sẽ tin rằng anh đủ sức gánh vác ĐTQG. 22 bàn và 11 kiến tạo, Pepe cho thấy vì sao anh là người khiến cả M.U, Chelsea lẫn Arsenal nóng lòng muốn chiêu mộ.
8
2. Naby Keita (Guinea)
Những chấn thương liên miên tại Liverpool không làm lu mờ vai trò quan trọng của Keita ở ĐTQG Guinea. Anh không chỉ là ngôi sao sáng nhất của bóng đá nước này trong vài thập niên trở lại đây mà còn là niềm hy vọng để Guinea có thể trở thành “ngựa ô” thú vị tại CAN năm nay.
8
3. Hakim Ziyech (Ma Rốc)
Ziyech có mùa giải vô cùng đáng nhớ khi vô địch Hà Lan và vào bán kết Champions League cùng Ajax. Tốc độ và sự khéo léo của tiền vệ này khiến anh đang trở thành “món hàng hot” tại châu Âu. Rất có thể CAN 2019 sẽ là bệ phóng để Ziyech tiếp tục tỏa sáng và cập bến một CLB lớn hơn ở mùa giải tới
8
4. Kalidou Koulibaly (Senegal)
Không chỉ là trung vệ số 1 châu Phi, Koulibaly còn là cầu thủ phòng ngự hàng đầu thế giới được hàng loạt ông lớn theo đuổi vào thời điểm này. Hàng công của Senegal an tâm khi có Mane và sự xuất hiện của Koulibaly sẽ mang lại sự an toàn ở hàng thủ cho họ
8
5. Mohamed Salah (Ai Cập)
Ngôi sao 27 tuổi đang ở những ngày tháng đỉnh cao của sự nghiệp với danh hiệu Vua phá lưới Giải ngoại hạng Anh và vô địch Champions League trong màu áo Liverpool. Nếu cùng Ai Cập đăng quang CAN 2019 trên sân nhà, Salah sẽ có nhiều hơn cơ hội giành Quả bóng Vàng năm nay. Dù chưa “nóng máy” trong trận ra quân trước Zimbabwe, nhưng Salah và các đồng đội vẫn đút túi 3 điểm (1-0) để có khởi đầu suôn sẻ cho chặng đường chinh phục
8
6. Sadio Mane (Senegal)
Aubameyang của Gabon không thể tham dự CAN năm nay nên nhà vô địch Champions League - Sadio Mane nghiễm nhiên trở thành ứng viên sáng giá nhất cho danh hiệu Vua phá lưới. Mùa vừa qua, Mane ghi 22 bàn và chia sẻ danh hiệu Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất Premier League với Salah. Nằm ở bảng C cùng Tanzania, Algeria và Kenya, Senegal được dự báo sẽ dễ dàng đi tiếp nếu Mane đạt phong độ cao nhất.
8
7. Andre Onana (Cameroon)
Cùng với Ziyech, thủ môn Onana trải qua một mùa giải tuyệt vời trong màu áo Ajax Amsterdam và đang đứng trước cơ hội đổi đời nếu đầu quân cho đội bóng lớn hơn. M.U, Atletico và Juventus đều đang theo sát màn trình diễn của Onana để sẵn sàng “ra tay” ngay khi có thể.
8
8. Riyad Mahrez (Algeria)
Mahrez là người có cái chân trái rất khéo và đang là cầu thủ đắt giá nhất mà Man City từng sở hữu (60 triệu bảng). Với Mahrez, ĐT Algeria hoàn toàn có thể nghĩ đến chuyện làm nên bất ngờ ở mùa hè Ai Cập năm nay.
8
8
8
8
8
8
8
8