8 tân binh nổi bật có thể giúp Serie A "bừng tỉnh"

ANTD.VN - Kể từ khi Cristiano Ronaldo đặt chân đến, Serie A đang dần trở về với vị thế là thành mảnh đất có sức hút lớn với các ngôi sao chất lượng, sau một quãng thời gian dài chịu thua thiệt trước Premier League và La Liga.
8 tân binh nổi bật có thể giúp Serie A
1. Hirving Lozano (từ PSV sang Napoli). Ngôi sao của ĐT Mexico từng gây ấn tượng mạnh ở World Cup 2018 đã tìm được bến đỗ thích hợp là Napoli, nơi mà người ta tin rằng anh sẽ đạt đến tầm cao mới sau bản hợp đồng trị giá 40 triệu euro từ PSV của Hà Lan.
8 tân binh nổi bật có thể giúp Serie A
2. Romelu Lukaku (từ M.U sang Inter Milan). Chân sút người Bỉ có thể là người thừa tại Old Trafford, nhưng anh luôn được chào đón nồng nhiệt tại Inter của HLV Conte. 80 triệu euro là cái giá không phải đắt cho Lukaku, nhưng tiền đạo này được kỳ vọng sẽ bùng nổ dữ dội cùng chiến thuật và tài dụng binh của Conte mùa này.
8 tân binh nổi bật có thể giúp Serie A
3. Mario Balotelli (chuyển nhượng tự do tới Brescia). Sau nhiều năm phiêu bạt khắp nơi, Balotelli trở lại Serie A để đầu quân cho Brescia, đội bóng mới lên hạng. Ở tuổi 29, tiền đạo ngỗ ngược này đã trải qua mọi cảm xúc trái ngược trong bóng đá, nhưng không ít người tin rằng anh vẫn có thể tỏa sáng một lần nữa ở mảnh đất đã làm nên tên tuổi của mình.
8 tân binh nổi bật có thể giúp Serie A
4. Aaron Ramsey (chuyển nhượng tự do sang Juventus). Arsenal hẳn phải cảm thấy vô cùng tiếc nuối vì khi Ramsey đang ở độ chín nhất sự nghiệp (29 tuổi), họ lại để mất anh vào tay Juve mà không thu về được đồng nào. Với đẳng cấp của mình, Ramsey sẽ là sự bổ sung đáng kể cho hàng tiền vệ của Juve để chinh phục Champions League.
8 tân binh nổi bật có thể giúp Serie A
5. Matthijs de Ligt (từ Ajax sang Juventus). Khỏi cần giới thiệu nhiều, đây chính là ngôi sao mới đáng xem nhất của Serie A mùa này. Không chỉ là cầu thủ có giá trị chuyển nhượng cao nhất (75 triệu euro), De Ligt còn là trung vệ triển vọng nhất thế giới thời điểm hiện tại. 20 tuổi, De Ligt được dự báo sẽ sớm trở thành thủ quân của Juve, sau những gì thể hiện trong màu áo Ajax và ĐT Hà Lan.
8 tân binh nổi bật có thể giúp Serie A
6. Adrien Rabiot (chuyển nhượng tự do sang Juventus). Thêm một ví dụ sinh động nữa cho thấy Juve thực sự là “cáo già” trên thị trường chuyển nhượng. Sau Ramsey, Bà đầm già lại sở hữu tiền vệ chất lượng cao Rabiot mà không tốn xu nào. Với 2 cầu thủ này, hàng tiền vệ của HLV Sarri được dự báo sẽ lột xác ở mùa này.
8 tân binh nổi bật có thể giúp Serie A
7. Theo Hernandez (từ Real Madrid sang AC Milan). Không nổi bật bằng người anh Lucas (hợp đồng kỷ lục của Bayern Munich), nhưng Theo Hernandez vẫn là niềm hy vọng rất lớn của AC Milan, sau khi chuyển tới San Siro từ Real với mức giá 20 triệu euro.
8 tân binh nổi bật có thể giúp Serie A
8. Ruslan Malinovskyi (từ Genk sang Atalanta). Tiền vệ tấn công 26 tuổi Malinovskyi đã ghi 13 bàn và có 12 pha kiến tạo giúp Genk vô địch quốc gia Bỉ mùa trước. Bên cạnh đó, anh còn có 22 lần khoác áo đội tuyển Ukraine. Anh hứa hẹn sẽ có một mùa giải bùng nổ và thực sự “bước ra ánh sáng” trong màu áo Atalanta mùa này.
8 tân binh nổi bật có thể giúp Serie A
8 tân binh nổi bật có thể giúp Serie A
8 tân binh nổi bật có thể giúp Serie A
8 tân binh nổi bật có thể giúp Serie A
8 tân binh nổi bật có thể giúp Serie A
8 tân binh nổi bật có thể giúp Serie A
8 tân binh nổi bật có thể giúp Serie A
8 tân binh nổi bật có thể giúp Serie A