4 tuyển thủ Trung Quốc dính 'nghi án' bán độ tại Asian Cup 2019

ANTD.VN - Không lâu sau khi đội tuyển Trung Quốc thua 0-3 trước đội tuyển Iran tại vòng tứ kết và bị loại, bóng đá nước này rúng động với nghi án một nhóm tuyển thủ cố ý bán độ tại Asian Cup 2019.

Nhóm cầu thủ liên quan đến sự việc trên là Hao Junmin, Wu Xi, Feng Xiaoting và Shi Ke, bị tố cáo đã tham gia cá cược với số tiền rất lớn vào kết quả trận Iran sẽ thắng Trung Quốc ở tứ kết Asian Cup 2019.

Feng Xiaoting (bên phải) mắc lỗi trong bàn thua của ĐT Trung Quốc trận gặp Iran

Ở trận đấu này, các cầu thủ của Trung Quốc bị nêu tên trên đều được thi đấu chính thức, nhưng tiền vệ Wu Xi và trung vệ Feng Xiaoting đã bị HLV Marcello Lippi thay ra lần lượt các phút 25 và 28, sau khi để mắc nhiều sai sót giúp Iran dẫn trước 2-0 một cách đáng ngờ.

Trên mạng xã hội Twitter, tài khoản có tên Wild East Football đăng tải lại nhiều đoạn của một cầu thủ CLB Jiangsu Suning đang thi đấu tại Chinese Super League, cho thấy nhóm cầu thủ trên đã trao đổi với nhau và tham gia cá cược trận đấu mà mình sẽ thi đấu.

Thông tin trên ngay lập tức được chia sẻ và gây rúng động bóng đá Trung Quốc, dù thực hư vụ việc vẫn đang chờ cơ quan chức năng xác minh.

Tài khoản Wild East Football đăng tải những đoạn chat nhằm xác thực việc nhóm  các cầu thủ Trung Quốc tham gia bán độ (ảnh chụp màn hình)

Báo chí Trung Quốc cũng không đứng ngoài vụ việc. Theo tờ Sina, việc học trò tái mắc sai lầm là nguyên nhân trực tiếp khiến Marcello Lippi bực bội và ra tuyên bố chia tay đội tuyển Trung Quốc trong phòng họp báo, sau trận thua Iran. Tờ báo này còn phỏng đoán HLV Lippi manh nha biết được chuyện học trò tham gia dàn xếp tỷ số nhưng bất lực. 

Tờ Titan Sports Plus thì thông tin, ngay sau khi trở về từ Asian Cup 2019 hậu vệ Feng Xiaoting đã bị CLB Guangzhou Evergrande đẩy xuống băng ghế dự bị, sau khi anh mắc lỗi dẫn đến bàn thua của tuyển Trung Quốc trước Iran.