3 mục tiêu lớn nhất của bóng đá Việt Nam trong năm Canh Tý 2020

ANTD.VN - Bóng đá Việt Nam đang chờ đón rất nhiều thử thách mới ở năm Canh Tý 2020, trong đó có mục tiêu đi tới vòng loại cuối cùng của World Cup 2022 và bảo vệ thành công chức vô địch AFF Cup.

ĐT Việt Nam chưa bao giờ đi đến vòng loại cuối cùng của một kỳ World Cup, và năm nay chúng ta đang hội tụ nhiều yếu tố để lần đầu tiên chạm tới giấc mơ này. Sau 5 trận của vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á trong năm 2019 vừa qua, ĐT Việt Nam đang tạm dẫn đầu bảng G với 3 chiến thắng, 2 hòa (11 điểm).

Trước mắt thầy trò HLV Park Hang-seo còn 3 trận đấu mang tính quyết định. Đầu tiên là chuyến làm khách của Malaysia vào ngày 31-3-2020. Tiếp đó, ĐTVN trở về sân nhà Mỹ Đình gặp Indonesia ngày 4-6 trước đi đá trận cuối cùng tại UAE vào ngày 9-6.

Canh Tý 2020 sẽ là năm ĐTVN tiếp tục gặt hái thành công?

Vị trí đầu bảng G là một khích lệ lớn, nhưng hơn ai hết, thầy trò HLV Park hiểu đó chỉ là tạm thời. Kết quả của những trận đấu sắp tới sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến việc ĐTVN có thể đi đến vòng loại cuối cùng hay không. 

Hy vọng với những nỗ lực và khát khao của mình, may mắn sẽ mỉm cười với thầy Park và các học trò, nhất là khi lọt vào vòng loại cuối cùng cũng đồng nghĩa đội tuyển Việt Nam sẽ có suất dự VCK Asian Cup 2023.

Mục tiêu lớn thứ hai của ĐT Việt Nam là bảo vệ thành công chức vô địch AFF Cup vào cuối năm nay. Giải vô địch Đông Nam Á diễn ra từ 23-11 đến 31-12-2020. Thể thức thi đấu vẫn được giữ nguyên như kỳ trước đó: 10 đội tham dự được chia làm 2 bảng, các đội sẽ được thi đấu 2 trận sân nhà và 2 trận sân khách ở vòng bảng. Chúng ta sẽ biết đối thủ của mình là ai sau lễ bốc thăm chia bảng dự kiến diễn ra giữa năm 2020.

Hai mục tiêu lớn nhất đều liên quan đến ĐTQG, còn mục tiêu quan trọng cuối cùng là của tuyến trẻ. Đó là chinh phục VCK U19 châu Á (từ ngày 2-7 đến ngày 12-7-2020) tại Uzbekistan.

Dưới sự cầm quân của HLV Philippe Troussier, U19 Việt Nam đã vượt qua vòng loại với tư cách là 1 trong 5 đội xếp hạng hai có thành tích tốt nhất. Đây là lứa cầu thủ kế cận mang theo rất nhiều hy vọng cho bóng đá Việt Nam, nhất là khi chúng ta đặt mục tiêu góp mặt ở VCK World Cup 2026.