16 phút, tuyển Thái Lan trút 3 bàn vào lưới Indonesia

ANTD.VN - Chỉ từ phút 56 đến 72, tuyển Thái Lan ba lần chọc thủng lưới chủ nhà Indonesia, trong đó Supachok lập cú đúp. Chiến thắng 3-0 đưa thầy trò Nishino tạm vươn lên soán ngôi đầu bảng G.

Tối 10-9, bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á diễn ra 2 cặp đấu có sự xuất hiện của 4 đối thủ tuyển Việt Nam: Indonesia gặp Thái Lan và Malaysia gặp UAE.

Sân Bung Karno sau sự cố cổ động viên bạo loạn trận Indonesia - Malaysia đã vắng vẻ đến khó tin, khi chỉ 1/3 số ghế trên khán đài 80.000 chỗ này có khán giả. Điều này ít nhiều làm giảm sức chiến đấu của chủ nhà Indonesia.

Supachok (số 7) để lại dấu ấn đậm nét với 1 cú đúp và mang về quả 11m cho Thái Lan

Hai đội chơi cống hiến khi chọn cách tấn công ăn miếng trả miếng, song các cơ hội được tạo ra ở hiệp 1 đều không được hiện thực hóa bằng bàn thắng.

Hiệp 2 chứng kiến sự bùng nổ của các cầu thủ Thái Lan, khi ghi liền 3 bàn thắng chỉ trong vỏn vẹn 16 phút.

Supachok là người mở tỷ số ở phút 56 với cú điểm kỹ thuật bằng má trong chân phải đưa bóng về góc xa hạ thủ môn Andritany. 

Tám phút sau, từ pha lên bóng ở nhanh ở trung lộ, Supachok cầm bóng phối hợp bật tường với Eakkanit Punya rồi xâm nhập vòng cấm và bị thủ môn Andritany phạm lỗi từ phía sau. Trọng tài chỉ tay vào chấm 11m và Theeraton đã có pha dứt điểm chính xác, nâng tỉ số lên 2-0 cho Thái Lan.

Phút 72, Supachok đệm bóng cận thành hạ thủ môn Andritany, hoàn tất cú đúp cho bản thân và ấn định chiến thắng đậm 3-0 cho Thái Lan.

Tuyển Thái Lan có hiệp 2 bùng nổ để thắng chung cuộc 3-0 trước Indonesia

Chiến thắng này giúp đoàn quân của HLV Nishino tạm vươn lên dẫn đầu bảng G với 4 điểm sau 2 lượt trận, bởi ở trận đấu cùng giờ, Malaysia để thua ngược UAE 1-2 ngay tại Bukit Jalil. 

Chủ nhà Malaysia có bàn mở tỷ số nhờ công Syafiq Ahmad khi trận đấu mới trôi qua 20 giây. Ali Mabkhout gỡ hòa cho UAE vào phút 43, trước khi cầu thủ này ấn định tỷ số 2-1 ở phút 75.

Kết thúc lượt trận 10-9, Thái Lan (4 điểm/2 trận) tạm dẫn đầu. Xếp sau là UAE (3 điểm/1 trận), Malaysia (3 điểm/2 trận), Việt Nam (1 điểm/1 trận) và Indonesia (0 điểm/2 trận).