Thể thao Việt Nam "đảo đầu" chiến lược

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - "Nếu trước đây tập trung ưu tiên nhiệm vụ "top 3 toàn đoàn SEA Games" thì nay Olympic là ưu tiên số 1, ASIAD xếp thứ hai, tiếp đó mới là SEA Games", Phó tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục TDTT Trần Đức Phấn cho hay.
Những VĐV mũi nhọn như Hoàng Thị Duyên (cử tạ) sẽ được đầu tư chuyên biệt cho mục tiêu ASIAD, Olympic

Những VĐV mũi nhọn như Hoàng Thị Duyên (cử tạ) sẽ được đầu tư chuyên biệt cho mục tiêu ASIAD, Olympic

Hội nhập thể thao khu vực từ cuối thập niên 80 của thế kỷ trước, đến nay, thể thao Việt Nam đã đạt nhiều thành tích đáng ghi nhận từ khu vực tới châu lục và thế giới.

Suốt 40 năm tham dự sân chơi lớn nhất là Olympic, thể thao Việt Nam lần đầu có HCV năm 2016 (nhờ công xạ thủ bắn súng Hoàng Xuân Vinh), thế nhưng ngay kỳ đại hội kế tiếp là Olympic Tokyo, chúng ta trắng tay.

Sự trồi sụt thành tích ở Olympic cho thấy một vấn đề cấp bách, đó là cần phải có một chiến lược mới, căn cơ và dài hơi hơn, để thể thao Việt Nam phát triển ổn định trong tương lai.

"Nếu trước đây tập trung ưu tiên nhiệm vụ top 3 toàn đoàn SEA Games thì nay Olympic là ưu tiên số 1, ASIAD xếp thứ hai, tiếp đó mới là SEA Games", Phó tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục TDTT Trần Đức Phấn nhấn mạnh khi nói về chiến lược phát triển thể thao tới năm 2030.

Theo ông Phấn, trước đây chúng ta dồn mọi tập trung vào SEA Games, sau đó mới chọn VĐV để đầu tư cho mục tiêu ASIAD, Olympic, thì nay sẽ sớm chọn đầu tư VĐV mũi nhọn để tranh huy chương Olympic, chọn môn trọng điểm để tấn công vào đấu trường ASIAD với mục tiêu giành HCV.

"Thể trạng người Việt nếu thi đấu các môn về sức nhanh, sức mạnh, sức bền khó tranh huy chương Olympic với các quốc gia mạnh của thế giới. Vì vậy, cần phải chọn môn, nội dung phù hợp", người đứng đầu Tổng cục TDTT nêu quan điểm, đồng thời cho biết định hướng chiến lược phát triển thể thao Việt Nam thời gian tới có thay đổi căn bản.

Với định hướng "lấy ASIAD làm trung tâm để có cơ sở HCV cho SEA Games và tấn công mục tiêu huy chương Olympic", tới đây, ngành sẽ tổ chức hội thảo trên phạm vi toàn quốc để lắng nghe góp ý và cùng thảo luận về chiến lược mới cho thể thao nước nhà.

Phải giành tối thiểu 4 HCV ASIAD 2022, có huy chương Olympic 2024

Phó tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục TDTT Trần Đức Phấn cho biết, thể thao Việt Nam đặt mục tiêu giành tối thiểu 4 HCV tại ASIAD 2022 và có huy chương tại Olympic 2024, 2028.

Còn với SEA Games 31 tổ chức tại Việt Nam dự kiến vào tháng 5-2022, chúng ta phấn đấu giành huy chương ở các môn Olympic trọng điểm nhiều nhất có thể, đồng thời hoàn thành tốt công tác tổ chức trong tư cách chủ nhà đại hội.