Thế nào là năng động?

ANTĐ - Sau khi nhận quyết định về hưu, bác chắc cũng tiết kiệm được vài ngôi nhà, mấy quyển sổ tiết kiệm để dưỡng già?

- Ở đâu ra. Ngày còn đi làm, tôi có thu nhập nào khác ngoài lương đâu. Tôi đang định xin làm thêm chân bảo vệ, chứ với đồng lương hưu sống eo hẹp quá.
- Bác nghèo thế chắc do hồi nhỏ không hay đánh nhau với chúng bạn.
- Cái nghèo với việc đánh nhau thì liên quan gì đến nhau?
- Sao lại không. Bác không thấy bà Hiệu trưởng trường THPT Bùi Thị Xuân, thành phố Huế đã phát biểu trên báo chí sao. Sau khi phát hiện nữ sinh trường mình bị đánh hội đồng, bà ấy cho rằng, học sinh là phải thường xuyên đánh nhau mới năng động. Bác nghèo cũng chỉ vì thiếu năng động đấy thôi.
- Lạ nhỉ. Đánh nhau là biểu hiện của thói côn đồ, thiếu giáo dục. Còn năng động chính là kết quả của trí thông minh, sáng tạo, nhạy bén trong cuộc sống. Chúng hoàn toàn đối lập với nhau.
- Cũng có thể người ta muốn nói rằng, đánh nhau nhiều sẽ rèn luyện được tính dũng cảm, sau này mới có bản lĩnh đương đầu với những khó khăn trong cuộc sống?
- Nói như vậy là phản khoa học, là cổ vũ cho bạo lực học đường. Thật đáng lo cho con cái nhà ai phải học những thầy cô luôn xem nhẹ việc dạy đạo đức, đề cao sự năng động kiểu kỳ quái đó. Môi trường giáo dục đúng đắn không có chỗ cho nhận thức lệch lạc như vậy.