Thể hiện tiếng nói, nguyện vọng của người dân ở cơ sở

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN -  Khái quát ý kiến các cử tri tại buổi xúc sau kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV, đơn vị bầu cử số 5 địa bàn quận Bắc Từ Liêm, Thiếu tướng Đào Thanh Hải, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội khẳng định các ý kiến đã thể hiện tiếng nói, nguyện vọng của người dân đến với Quốc hội thông qua các đại biểu.

Giải đáp nhiều kiến nghị của cử tri nêu lên tại lần tiếp xúc trước

Trong buổi tiếp xúc cử tri sáng 24-11 tại quận Bắc Từ Liêm sau kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV, ông Đỗ Đức Hồng Hà, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tư pháp của Quốc hội đã thông tin nhanh về kết quả kỳ họp vừa qua. Kỳ họp này Quốc hội diễn ra trong thời gian 18 ngày, kết hợp vừa họp trực tuyến vừa tập trung tại hội trường, song vẫn đảm bảo chương trình. Quốc hội đã thông qua 7 dự thảo Luật và 13 Nghị quyết, cho ý kiến về 4 dự án Luật cùng nhiều nội dung liên quan trong chương trình làm việc của Quốc hội.

Ông Đỗ Đức Hồng Hà, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tư pháp của Quốc hội thông báo kết quả kỳ họp

Trong công tác nhân sự, Quốc hội đã phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ đối với ông Chu Ngọc Anh; chức vụ Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đối với ông Lê Minh Hưng. Bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ với ông Huỳnh Thành Đạt; Bộ trưởng Bộ Y tế với ông Nguyễn Thanh Long; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đối với bà Nguyễn Thị Hồng; Thẩm phán TAND tối cao đối với các ông Trần Hồng Hà, Phạm Quốc Hưng, Ngô Hồng Phúc. Quốc hội đã bãi nhiệm ĐBQH khóa XIV đối với ông Phạm Phú Quốc, đoàn ĐBQH TP.HCM.

Một điểm nhấn tại kỳ họp này là phiên chất vấn và trả lời chất vấn đã diễn ra sôi nổi, chất lượng, hiệu quả với số lượng hỏi đáp tăng lên đáng kể. Các vị ĐBQH đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, tranh luận với các lập luận chặt chẽ, sắc sảo, có tính thuyết phục và xây dựng cao…

Thiếu tướng Đào Thanh Hải, Phó Giám đốc CATP tiếp thu ý kiến cử tri

Thiếu tướng Đào Thanh Hải, Phó Giám đốc CATP tiếp thu ý kiến cử tri

Ông Đỗ Đức Hồng Hà cũng đã trả lời kiến nghị của cử tri quận Bắc Từ Liêm tại lần tiếp xúc trước như câu hỏi về xem xét cơ sở cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho 100 gia đình khu tập thể gỗ Chèm, phường Liên Mạc do nằm trong khu vực hành lang thoát lũ sông Hồng; tiến độ xét xử một số đại án trong thời gian qua; tình trạng phá rừng và giám sát bảo vệ rừng; chính sách hỗ trợ người dân trong dịch bệnh Covid-19; dự án chậm triển khai khiến nhiều địa bàn thiếu đất xây dựng nhà văn hóa trường học để tư nhân lấn chiếm, gây mất an ninh trật tự…

Kiến nghị nhiều ý kiến liên quan đến lĩnh vực đất đai

Sau khi nghe ông Đỗ Đức Hồng Hà thông tin về kết quả kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV, đại đa số ý kiến các cử tri đều nhất trí, đồng thuận với chương trình hoạt động của Quốc hội. Bên cạnh đó, cử tri cũng nêu ý kiến về những vấn đề liên quan đến các dự án “treo”, chính sách đền bù giải phóng mặt bằng…

Ông Nguyễn Duy Tuyến, cử tri phường Cổ Nhuế 1 nêu ý kiến về khó khăn khi vận động nhân dân bàn giao đất cho dự ánÔng Nguyễn Duy Tuyến, cử tri phường Cổ Nhuế 1 nêu ý kiến về khó khăn khi vận động nhân dân bàn giao đất cho dự án

Ông Nguyễn Duy Tuyến, cử tri phường Cổ Nhuế 1 nêu ý kiến khi ông cùng cán bộ cơ sở vận động nhân dân bàn giao đất cho dự án gặp rất nhiều khó khăn; tìm hiểu được biết trên địa bàn ông có những dự án đã 14-15 năm không triển khai, để hoang trong khi người dân không có đất để sinh sống. Vì vậy khi vận động người dân chấp nhận phương án thu hồi đất, giải phóng mặt bằng người dân thường không đồng thuận, đơn thư kéo dài. Do đó, ông đề nghị ĐBQH phải giám sát, kiến nghị thu hồi những dự án “treo” để nhận được sự đồng thuận của người dân khi bị thu hồi đất.

Cũng liên quan đến vấn đề thu hồi đất phục vụ các dự án, cử tri Văn Thế Lâm, phường Cổ Nhuế 2 bày tỏ, mảnh đất Cổ Nhuế với lịch sử 900 năm, hầu hết các gia đình đều đã nhiều đời sinh sống ở đây, quen thuộc với nơi này. Do đó, khi triển khai các dự án cố gắng tái định cư tại chỗ cho người dân, nếu không được phải có mức giá đền bù hợp lý. “Khung giá hiện hành, một m2 đất người dân Cổ Nhuế 2 được đền bù tối đa 16 triệu đồng. Với số tiền ấy, chúng tôi không thể mua được đất để có nơi ở mới vì giá đất các khu vực xung quanh đều có giá cao hơn gấp nhiều lần” – ông Lâm trần tình.

Ông Văn Thế Lâm, Cử tri phường Cổ Nhuế 2 nêu ý kiến về đến bù

Ông Văn Thế Lâm, Cử tri phường Cổ Nhuế 2 nêu ý kiến về đến bù

Quan tâm đến công tác lập pháp, ông Tô Anh Tuy, cử tri phường Phúc Diễn cho rằng việc Quốc hội thông qua Luật Cư trú - bỏ sổ hộ khẩu giấy chuyển sang hình thức quản lý Nhà nước bằng mã số định danh cá nhân là một việc làm đáng hoan nghênh.

Tại buổi tiếp xúc, ông Trần Thế Cương, Bí thư Quận ủy Bắc Từ Liêm đã giải đáp một số kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của quận.

Thay mặt Đoàn ĐBQH TP Hà Nội, đơn vị bầu cử số 5, Thiếu tướng Đào Thanh Hải nhìn nhận các ý kiến của cử tri đều liên quan đến đời sống dân sinh thiết thực, những vấn đề được người dân quan tâm… thể hiện tiếng nói, nguyện vọng của người dân ở cơ sở. Là những đại biểu do dân bầu, Thiếu tướng Đào Thanh Hải khẳng định sẽ tiếp thu, ghi chép đầy đủ các kiến nghị và chuyển cơ quan chức năng có thẩm quyền để giải quyết, trả lời cử tri trong thời gian sớm nhất có thể.

Chiều cùng ngày, Đoàn ĐBQH TP Hà Nội, đơn vị bầu cử số 5 đã tiếp xúc cử tri tại quận Nam Từ Liêm.