CATP Hà Nội thăm hỏi tặng quà thân nhân gia đình Liệt sỹ:

Thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn"

ANTĐ - Chiều 20-7, Đại tá Đoàn Ngọc Hùng, Phó Giám đốc CATP Hà Nội dẫn đầu đoàn công tác CATP đã đến thăm và tặng quà thân nhân gia đình Liệt sỹ Phùng Đình Liễu (nguyên Đội trưởng Công an, Ty Công an tỉnh Hà Tây cũ, nay là CATP Hà Nội). Liệt sỹ Phùng Đình Liễu hy sinh năm 1950.

Đại tá Đoàn Ngọc Hùng thắp nén hương tưởng nhớ Liệt sỹ Phùng Đình Liễu

Hiện Liệt sỹ Phùng Đình Liễu được em gái là Phùng Thị Sang (SN 1930, ở phố Phùng Hưng, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Hà Nội) thờ cúng. Thay mặt Đảng ủy, Ban giám đốc CATP, Đại tá Đoàn Ngọc Hùng thắp nén hương tưởng nhớ Liệt sỹ Phùng Đình Liễu, đồng thời ân cần thăm hỏi và gửi lời tri ân sâu sắc đến cụ Phùng Thị Sang cùng toàn thể gia đình.

“Phát huy truyền thống, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, đồng thời cũng thể hiện lòng biết ơn sâu sâu sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân với những người đã cống hiến, hy sinh xương máu vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ và xây dựng đất nước, trong những năm qua, hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” của CATP Hà Nội luôn được thực hiện thường xuyên, góp phần xoa dịu nỗi đau thương mất mát, phần nào giúp các gia đình thương bệnh binh, thân nhân gia đình liệt sỹ, người có công vươn lên trong cuộc sống” - Đại tá Đoàn Ngọc Hùng cho biết.

Thay mặt Đảng ủy, Ban giám đốc CATP, Đại tá Đoàn Ngọc Hùng thăm hỏi, động viên và tặng quà cụ Phùng Thị Sang, em gái Liệt sỹ Phùng Đình Liễu

Xúc động trước sự quan tâm, động viên của Ban giám đốc CATP đối với những thương bệnh binh, thân nhân các gia đình liệt sỹ, ông Bùi Mạnh Tuấn, cháu của Liệt sỹ Phùng Đình Liễu bày tỏ vui mừng trước sự quan tâm của Đảng uỷ, Ban Giám đốc CATP Hà Nội đã thăm hỏi, động viên kịp thời tới những thương bệnh binh và thân nhân gia đình liệt sỹ nói chung, gia đình thân nhân liệt sỹ Phùng Đình Liễu nói riêng.

Tin cùng chuyên mục