Thế hệ tiếp theo của Bugatti Veyron sẽ mạnh mẽ hơn

ANTĐ - Chủ tịch của Bugatti, ông Wolfgang Schereiber vừa tiết lộ một vài thông tin mới về thế hệ tiếp theo của “ông hoàng tốc độ” Bugatti Veyron.

Trả lời phỏng vấn với tờ Autocar, Schreiber nói “ Dòng Galibier đã chính thức được khai tử. Chúng tôi sẽ không sản xuất mẫu xe này nữa”. Tuy nhiên, ông cũng cho biết rằng sẽ có “thế hệ thức 2 của Veyron và nó chắc chắn sẽ mạnh mẽ hơn”.

Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse 2013

Schreiber từ chối đi vào chi tiết nhưng cho biết rằng, mẫu xe vẫn đang trong quá trình phát triển và sẽ phá mọi kỉ lục từng được thiết lập bởi phiên bản hiện hành.

Không có thông tin về thông số kĩ thuật nhưng theo một vài tin đồn nó sẽ được trang bị động cơ hybrid W16  8.0 lít và có công suất lên đến 1.500 mã lực cùng tốc độ tối đa có thể đạt được là 261 km/h. Chiếc xe cũng có kích thước lớn hơn cùng thiết kế hầm hố với nhiều đường nét “gân guốc” để ăn nhập với động cơ mạnh mẽ.