Thế hệ mới của Ford Mondeo ra mắt tại Detroit Motor Show

ANTĐ - Ford đã cho ra mắt thế hệ tiếp theo của Ford Mondeo tại triển lãm Detroit Motor Show.

Mới được ra mắt ngày 10-1-2012 tại Detroit Motor Show, mẫu xe của Mỹ này được biết đến với tên Fusion đã báo hiệu thế hệ tiếp theo của Mondeo sẽ như thế nào khi được bán ra thị trường vào năm 2013.

Dài hơn và cao hơn so với mẫu xe Mondeo hiện tại, Fusion có hệ thống đèn pha nhỏ hơn và lưới tản nhiệt lớn hơn, cộng với những đường gấp khúc rõ rệt dọc theo nắp ca-pô và cửa xe.

Fusion - Thế hệ tiếp theo của Ford Mondeo

Chiếc xe được trang bị với những công nghệ mà Ford diễn tả là “buộc phải có”, bao gồm có hệ thống hỗ trợ làn đường, cảnh báo sương mù, kiểm soát sự thích nghi với địa hình và đỗ xe tự động. Đây là chiếc xe thứ ba, cùng với Fiesta và Focus, được coi là “xe hơi của thế giới” của hàng sản xuất Mỹ này.

“Tầm nhìn của chúng tôi với Fusion là rất rõ ràng – cung cấp những thứ tốt nhất mà biểu tượng Ford tượng trưng cho”, Derrick Kuzak, phó chủ tịch nhóm phát triển sản phẩm toàn cầu của Ford cho biết. “Chúng tôi họp các nhóm trên toàn cầu lại với nhau với một trách nhiệm là phát triển một chiếc xe hạng trung với thiết kế đột phá và tiết kiệm nhiên liệu tối đa, một chiếc xe bao gồm những công nghệ có thể giúp cho khách hàng an toàn hơn và lái xe tốt hơn”.

Ford Fusion được cung cấp 3 lựa chọn động cơ ở Mỹ: động cơ xăng, dầu diesel hoặc động cơ xăng/điện

Chiếc Fusion sẽ được trang bị hộp số sàn hoặc hộp số tự động 6 cấp, truyền động bánh trước hoặc cả bốn bánh, và hệ thống nút bấm khởi động. Động cơ sẽ bao gồm hai lựa chọn 1,6 lít và 2,0 lít tăng áp Ecoboost, sử dụng xăng hoặc động cơ 1,6 lít và 2,0 lít tăng áp sử dụng dầu diesel.

Các khách hàng của Mỹ có thể lựa chọn phiên bản hybrid của Fusion, kết hợp một động cơ xăng 2,0 lít với một động cơ điện và hệ thống truyền động CVT. Lựa chọn này chưa được xác nhận có được cung cấp ở Anh hay không.