Xe đại sứ Ukraine bị đâm, cảnh sát Anh nổ súng, tóm gọn nghi phạm

ANTD.VN - Vào hôm 13-4, cảnh sát Anh vừa phải nổ súng và phong tỏa tòa sứ quán Ukraine ở khu vực phía tây London ngay sau vụ tấn công nhằm vào xe của đại sứ Ukraine.

Phát ngôn viên đại sứ quán Ukraine Denys Sienik cho biết, cảnh sát đã buộc phải bắn vào chiếc xe đâm vào ô tô của đại sứ Ukraine.

Ông Sienik giải thích rằng, người đàn ông bên trong xe tạo ra một mối đe dọa, do đó cảnh sát đã buộc phải nổ súng. Ít nhất 10 phát súng đã được nghe thấy, tuy nhiên, chưa rõ là đối tượng trong chiếc xe chủ động đâm có nổ súng đáp trả hay không.

Vụ tấn công không làm người nào bị thương và nghi phạm cũng đã bị bắt sống

Nghi phạm, khoảng 40 tuổi, đã bị bắt giữ tại hiện trường và đại sứ quán Ukraine cũng cho biết, không có nhân viên nào của họ bị thương.

Cảnh sát đang điều tra danh tính của nghi phạm và động cơ tấn công, tuy nhiên, loại trừ khả năng đây là một vụ tấn công khủng bố.

Cảnh sát thành phố London đã phong tỏa toàn bộ khu vực xảy ra vụ việc để điều tra. Ngoài đại sứ quán Ukraine, nơi đây cũng là khu vực đặt đại sứ quán Cameroon.