Vì sao người Mỹ thúc giục trả lại hàng cứu trợ cho Nga?

ANTD.VN - Bất chấp việc Nga cung cấp sự hỗ trợ rất nghiêm túc trong cuộc chiến chống lại dịch Covid-19 bằng cách gửi một máy bay quân sự chở khẩu trang y tế và nhiều thiết bị đặc biệt đến Mỹ, nhiều người dân nước này đã thúc giục Nhà Trắng phải gửi trả lại máy bay Nga.

Vì sao người Mỹ thúc giục trả lại hàng cứu trợ cho Nga? ảnh 1

Máy bay quân sự Nga chở hàng cứu trợ đến Mỹ, ngày 1-4-2020

Sự hiện diện của một chiếc máy bay quân sự Nga ở Mỹ, chở lượng lớn khẩu trang y tế và thuốc men, đã gây ra nhiều phản ứng trái chiều, chủ yếu là tiêu cực, từ người Mỹ. Họ đã bày tỏ thái độ của mình trên mạng xã hội.

Brett McGark, cựu Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ về liên minh chống khủng bố ở Iraq và Syria, đã đăng trên Twitter của mình một đoạn video hình ảnh máy bay Nga hạ cánh với hàng viện trợ nhân đạo và không quên bình luận: “Không có gì đáng xem. Đó đơn giản chỉ là một chiếc máy bay quân sự Nga hạ cánh xuống sân bay Kennedy với 60 tấn thuốc men để hỗ trợ người Mỹ trong cuộc chiến chống Covid-19, đó là khi chính phủ của chúng ta rút khỏi vai trò hàng đầu của mình trong cuộc khủng hoảng toàn cầu”.

“Hãy trả lại máy bay Nga”, một người Mỹ khác viết trên Twitter.

Cũng có những ý kiến khác cho hay, mặc dù giữa Matxcơva và Washington có sự khác biệt rất lớn về chính trị và quân sự, song trong bối cảnh hiện nay, Mỹ là quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất từ dịch Covid-19, vì vậy hãy chấp nhận sự thiện chí từ phía Nga.

Vào ngày 1-4, một chiếc máy bay Nga chở đầy vật tư y tế đã xuất hiện ở Mỹ sau khi Tổng thống Donald Trump chấp nhận đề nghị viện trợ nhân đạo của Tổng thống Nga Vladimir Putin giữa mùa dịch Covid-19.