Vì sao Mỹ mở rộng tiêu chí xét nghiệm Covid-19?

ANTD.VN - Giới chức kiểm soát dịch bệnh của Mỹ quyết định mở rộng tiêu chí xét nghiệm đối với virus Corona chủng mới (Covid-19) sau khi xác nhận 1 trường hợp nhiễm virus không rõ đường lây nhiễm tại bang California.

Tại phiên điều trần trước Quốc hội hôm 27-2, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) Robert Redfield cho biết, nguy cơ đối với người dân Mỹ hiện vẫn ở mức thấp. Tuy nhiên, ông nói rằng cần phải thực hiện xét nghiệm nếu bác sĩ hay nhân viên y tế cộng đồng nghi ngờ có trường hợp nhiễm virus.

Trước đó CDC khuyến cáo thực hiện xét nghiệm đối với những người từng tới Trung Quốc hoặc có tiếp xúc với những người bị nhiễm Covid-19.

Giám đốc CDC nói thêm rằng virus Corona có thể lây nhiễm tại Mỹ trong tương lai và kêu gọi cần phải cải thiện hệ thống xét nghiệm.

Hiện Mỹ có 18 ca được xác nhận nhiễm Covid-19. Con số này không bao gồm những người được sơ tán từ du thuyền Diamond Princess bị cách ly gần Tokyo, Nhật Bản.