Ủy ban châu Âu có nữ Chủ tịch đầu tiên

ANTD.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Đức Ursula von der Leyen đã được phê chuẩn giữ chức Chủ tịch tiếp theo của Ủy ban châu Âu.

Bà Ursula von der Leyen

Bà sẽ trở thành nữ lãnh đạo đầu tiên của cơ quan điều hành hoạt động của Liên minh châu Âu (EU).

Ngày 16-7, Nghị viện châu Âu phê chuẩn đề cử bà làm người kế nhiệm ông Jean-Claude Juncker, người sẽ mãn nhiệm vào cuối tháng 10-2019.

Ngoài việc đoàn kết các nước thành viên, chủ tịch đắc cử có thể cần phát huy khả năng lãnh đạo mạnh mẽ trong nhiều vấn đề khác.

Tân Thủ tướng Anh sẽ nhậm chức trong tháng này có thể sẽ yêu cầu mở vòng đàm phán mới về các điều kiện để rời EU, dù EU đã loại bỏ phương án tái đàm phán. Bên cạnh đó, EU cũng sẽ phải đối mặt với đàm phán thương mại cam go với Mỹ.

Bà von der Leyen, 60 tuổi, sinh ra ở Brussels, Bỉ. Bà có 7 người con và là một bác sĩ trước khi tham gia chính trường, cũng là đồng minh lâu năm của Thủ tướng Đức Angela Merkel.  

Sau khi bà von der Leyen đắc cử, Thủ tướng Đức Merkel đã gửi lời chúc mừng tân Chủ tịch Ủy ban châu Âu, bày tỏ hy vọng sẽ "hợp tác ăn ý" cùng bà von der Leyen với tư cách là "đối tác mới" ở Brussels.