Triều Tiên tuyên bố không đàm phán về vấn đề hạt nhân

ANTD.VN - Truyền thông nhà nước Triều Tiên vừa lên tiếng khẳng định rằng, chương trình phát triển vũ khí hạt nhân của nước này không phải là điều có thể đưa ra thương lượng, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục củng cố khả năng phòng thủ trước các thách thức từ Mỹ.

“Chúng tôi sẽ tập trung mọi nỗ lực nhằm củng cố khả năng phòng thủ bằng vũ khí hạt nhân. Sức mạnh răn đe hạt nhân của Triều Tiên không bao giờ là vấn đề có thể đưa ra thảo luận. Nếu Hàn Quốc muốn cải thiện quan hệ giữa 2 nước và tìm kiếm hòa bình thì tốt nhất họ nên ngừng ngăn cản sự phát triển hạt nhân của Bình Nhưỡng và chống lại kế hoạch tấn công phủ đầu Triều Tiên của Mỹ”, tờ Rodong Shinmun của Đảng Lao động Triều Tiên đưa ra tuyên bố vào hôm 25-6.

Triều Tiên không muốn đàm phán về vấn đề phát triển hạt nhân

Triều Tiên đã nhiều lần khẳng định sự phát triển vũ khí hạt nhân của nước này chỉ nhằm mục đích phòng thủ và chỉ trích chính sách của Mỹ nhằm ngăn cản chương trình này là thù địch.

Tuyên bố mới của Triều Tiên được tờ Rodong Shinmun đăng tải chỉ ít ngày sau khi Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cho biết, ông hy vọng Triều Tiên sẽ quay trở lại bàn đàm phán đa phương về vấn đề hạt nhân của nước này trong năm 2017. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh rằng, đàm phán chỉ diễn ra khi Bình Nhưỡng chịu thực hiện các điều kiện tiên quyết, đồng thời Seoul sẽ không có bất kì sự nhượng bộ nào.