Triều Tiên đồng ý trao trả 55 bộ hài cốt lính Mỹ

ANTD.VN - “Star & Stripes”, một tờ báo quân sự của Mỹ dẫn nguồn thông tin từ một quan chức Mỹ giấu tên cho biết, Triều Tiên đã cho phép Mỹ đưa toàn bộ 55 bộ hài cốt của binh lính Mỹ thiệt mạng trong Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953 về nước vào tuần tới. 

Triều Tiên trao trả hài cốt lính Mỹ năm 2007

Thông tin chi tiết trên đã được đưa ra sau khi các quan chức Mỹ và Triều Tiên tổ chức cuộc gặp cấp chuyên viên vào ngày 16-7 tại Làng đình chiến Bàn Môn Điếm. Đây được cho là lần đầu tiên Triều Tiên trao trả hài cốt lính Mỹ kể từ năm 2007. Dự kiến, Mỹ sẽ tiếp nhận các bộ hài cốt tại Triều Tiên và chuyển tới Căn cứ không quân Osan ở Hàn Quốc hoặc đảo Hawaii vào ngày 27-7 tới.

Tuy nhiên, thời gian có thể được thay đổi khi 2 bên đi đến thỏa thuận cuối cùng trong cuộc họp gần nhất sắp tới. Ngoài ra, ngày 27-7 tới cũng đánh dấu mốc 65 năm ngày ký thỏa thuận đình chiến kết thúc cuộc Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953. Do chưa thống nhất được hiệp định hòa bình giữa 2 miền nên Triều Tiên và Hàn Quốc sẽ vẫn còn trong tình trạng chiến tranh.

Trong những diễn biến gần đây, các nhà lãnh đạo Mỹ, Triều Tiên và Hàn Quốc tại các cuộc gặp thượng đỉnh đều nhất trí đẩy nhanh tiến trình ký kết hiệp định hòa bình giữa 2 miền Triều Tiên.