Triều Tiên cảnh báo kế hoạch mua tiêm kích F-35 của Hàn Quốc

ANTD.VN - Tờ Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên mới đây đã lên tiếng chỉ trích kế hoạch triển khai tiêm kích F-35 của Hàn Quốc và cảnh báo điều này đang phá hỏng bầu không khí hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.

Theo một bài xã luận được đăng tải trên Rodong Sinmun, động thái quân sự của Hàn Quốc đang đi ngược lại Tuyên bố Panmunjom và Tuyên bố Bình Nhưỡng hồi 9-2018. Phía Triều Tiên cho rằng, trong quá khứ, những cơ hội đàm phán tốt đều không tạo ra đột phá do "những hành vi khiêu khích như vậy". 

Triều Tiên coi việc mua tiêm kích F-35 là hành động đáng lên án

Triều Tiên đang đề cập đến kế hoạch mua các chiến đấu cơ F-35 của Hàn Quốc. Vào năm 2014, Hàn Quốc đã kí thỏa thuận mua 40 máy bay F-35A của Mỹ với giá 6,6 tỷ USD. 2 máy bay F-35A đầu tiên sẽ được bàn giao cho Hàn Quốc vào cuối tháng 3 tới và khoảng 10 máy bay sẽ được triển khai trong năm nay.

Ngoài vấn đề trên, tờ Rodong Sinmun cũng đề nghị Hàn Quốc ngừng các cuộc tập trận chung với Mỹ và cam kết không triển khai bất kỳ loại vũ khí chiến lược nào đến khu vực.

Trước đó, vào hôm 20-1, truyền thông nhà nước Triều Tiên cũng thúc giục Hàn Quốc bỏ qua sức ép của nước ngoài và tái khởi động 2 dự án hợp tác kinh tế xuyên biên giới vốn đang bị đình trệ.