Tổng thống Vladimir Putin: Nga muốn thiết lập quan hệ "hài hòa" với Mỹ và Nhật Bản

ANTD.VN -Phát biểu tại cuộc họp báo sau khi kết thúc Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại Đà Nẵng và rời Việt Nam, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố trong quan hệ với Mỹ và Nhật Bản, Nga sẵn sàng khép lại quá khứ, hướng tới tương lai, giải quyết các vấn đề có lợi cho nhân dân hai nước.
Tổng thống Vladimir Putin: Nga muốn thiết lập quan hệ
Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại cuộc họp báo sau khi kết thúc Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại Đà Nẵng
Tổng thống Vladimir Putin: Nga muốn thiết lập quan hệ
Tuy nhiên, Nga yêu cầu một mối quan hệ “hài hòa” với Mỹ không chỉ trong kinh doanh mà cả lĩnh vực an ninh. Theo Tổng thống Putin, Nga và Mỹ có nhiều vấn đề có thể thỏa thuận như Hiệp ước cắt giảm và hạn chế vũ khí tấn công chiến lược (START 3), cuộc chiến chống khủng bố...
Tổng thống Vladimir Putin: Nga muốn thiết lập quan hệ
Ông Putin nêu rõ cuộc trao đổi chớp nhoáng với Tổng thống Trump tại Đà Nẵng diễn ra suôn sẻ và thiện chí, đáng tiếc là thời gian hạn hẹp nên chưa thể trao đổi toàn diện về mối quan hệ Nga-Mỹ, về lĩnh vực an ninh và hợp tác kinh tế
Tổng thống Vladimir Putin: Nga muốn thiết lập quan hệ
Người đứng đầu nước Nga lưu ý kim ngạch thương mại Nga-Mỹ trước đây ở mức 28 tỷ USD, nay giảm chỉ còn 20 tỷ USD, mà "với những nước như Mỹ và Nga thì đây là con số 0". Bởi vậy hai bên cần tìm cơ hội để thảo luận tổng thể về quan hệ hai nước
Tổng thống Vladimir Putin: Nga muốn thiết lập quan hệ
Tổng thống Putin cũng cho biết, cuộc gặp song phương giữa ông và người đồng cấp Mỹ Donald Trump bên lề Hội nghị cấp cao APEC không thể tổ chức được một phần do lịch làm việc của cả hai, cũng như một số thủ tục lễ tân. Tuy nhiên, cuộc gặp bất thành với ông Trump cho thấy quan hệ Nga - Mỹ vẫn chưa thoát khỏi khủng hoảng
Tổng thống Vladimir Putin: Nga muốn thiết lập quan hệ
Trả lời câu hỏi liên quan đến việc các hãng truyền thông Nga là “Nước Nga Ngày nay” (RT) và Sputnik bị hạn chế tại Mỹ, ông Putin cho rằng việc tấn công các hãng truyền thông Nga "rõ ràng đồng nghĩa với việc tấn công tự do ngôn luận", và Moskva sẽ đáp trả một cách tương xứng
Tổng thống Vladimir Putin: Nga muốn thiết lập quan hệ
Tổng thống Nga cũng gọi những thông tin cáo buộc Moskva can thiệp tới cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ hồi năm ngoái là “vô nghĩa", cho rằng cái gọi là “hồ sơ Nga” trong vụ việc này thực chất liên quan tới những bất đồng trong nội bộ nước Mỹ
Tổng thống Vladimir Putin: Nga muốn thiết lập quan hệ
Về khả năng Nga và Nhật Bản ký Hiệp ước hòa bình, Tổng thống Putin cho biết, đây là một phần trong kế hoạch chung của ông với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. Nhưng điều này phụ thuộc nhiều vấn đề, gồm cả những cam kết của Tokyo với các đối tác của mình trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh
Tổng thống Vladimir Putin: Nga muốn thiết lập quan hệ
Dù vậy, người đứng đầu Điện Kremlin khẳng định: "Điều quan trọng là tinh thần của hai nước và người dân 2 nước trong việc giải quyết lâu dài mọi vấn đề để tạo điều kiện phát triển mối quan hệ trong tương lai”
Tổng thống Vladimir Putin: Nga muốn thiết lập quan hệ
Ngoài ra, Tổng thống Putin cũng cho biết Nga sẽ tiếp tục hỗ trợ khí tài cho cuộc chiến chống khủng bố và tội phạm ma túy của Philippines trong cuộc hội đàm với người đồng cấp Rodrigo Duterte
Tổng thống Vladimir Putin: Nga muốn thiết lập quan hệ
Tổng thống Vladimir Putin: Nga muốn thiết lập quan hệ
Tổng thống Vladimir Putin: Nga muốn thiết lập quan hệ
Tổng thống Vladimir Putin: Nga muốn thiết lập quan hệ
Tổng thống Vladimir Putin: Nga muốn thiết lập quan hệ
Tổng thống Vladimir Putin: Nga muốn thiết lập quan hệ
Tổng thống Vladimir Putin: Nga muốn thiết lập quan hệ
Tổng thống Vladimir Putin: Nga muốn thiết lập quan hệ
Tổng thống Vladimir Putin: Nga muốn thiết lập quan hệ
Tổng thống Vladimir Putin: Nga muốn thiết lập quan hệ