Tổng thống Trump không đặt nhiều kỳ vọng vào cuộc gặp người đồng cấp Nga

ANTD.VN - Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump chia sẻ ông không mấy kỳ vọng vào kết quả đạt được trong cuộc gặp gỡ người đồng cấp đến từ Nga Vladimir Putin tại Phần Lan vào ngày 16-7 tới.

2 nhà lãnh đạo chuẩn bị gặp nhau tại Phần Lan vào ngày 16-7-2018

Trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh Nga – Mỹ ngày 16-7 tới đây, nhà lãnh đạo Hoa Kỳ Donal Trump cho biết ông không đặt quá nhiều kỳ vọng vào cuộc gặp gỡ tới đây với tổng thống Nga Vladimir Putin. Tuy nhiên sau đó, Tổng thống Trump cũng nói thêm rằng “sẽ không có chuyện gì tồi tệ xảy ra” và “biết đâu điều gì đó tốt đẹp sẽ tới” sau cuộc đàm thoại cấp cao.

Tổng thống Mỹ tiết lộ sẽ đưa vấn đề xoay quanh việc 12 nhân viên tình báo Nga bị cáo buộc xâm nhập trái phép vào cuộc bầu cử Mỹ trở thành một trong những nội dung chính của buổi gặp, nhưng sẽ không đề cập tới yêu cầu bắt giữ và trao trả những người này cho chính phủ Nga xử lý. Về phía Nga, Tổng thống Putin đã phủ nhận mọi cáo buộc liên quan.

Kể từ khi có thông tin về vụ việc, tổng thống 2 nước đã có nhiều cuộc gọi qua lại yêu cầu hủy buổi gặp gỡ này. Nhưng mọi chuyện đã được dàn xếp ổn thỏa, 2 nhà lãnh đạo sẽ tới gặp mặt tại Phần Lan vào ngày 16-7.