Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc phương Tây đứng sau khủng bố IS

ANTD.VN - Một ngày sau khi tuyên bố bắt đầu chiến dịch quân sự mới tại tỉnh Idlib của Syria, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã cáo buộc phương Tây đứng sau các tổ chức khủng bố quốc tế.

“Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), Al-Qaeda và PKK, tất cả đều là những tổ chức được hỗ trợ bởi phương Tây. Ngay cả nhóm FETO, chúng cũng đang nhận được hỗ trợ tài chính từ phương Tây”, Tổng thống Erdogan tuyên bố trước các nhà hoạt động của Đảng Công lý và Phát triển vào hôm 8-10.

Tổng thống Erdogan chỉ trích mạnh mẽ phương Tây

Bình luận về chiến dịch quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ chuẩn bị diễn ra tại tỉnh Idlib nhằm hỗ trợ lực lượng Quân đội Tự do Syria (FSA) chống lại các tay súng Mặt trận Al-Nusra, ông Erdogan khẳng định rằng, nếu Thổ Nhĩ Kỳ không làm điều này, bom sẽ rơi xuống các thành phố của họ, đồng thời tiết lộ đây là việc làm nhằm đảm bảo an toàn cho vùng giảm thiểu căng thẳng được thống nhất thiết lập giữa Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran theo cuộc đàm phán ở Astana vào tháng 9.

Hiện nay phần lớn tỉnh Idlib đang nằm trong sự kiểm soát của Mặt trận Al-Nusra nhưng đây cũng là nơi có một khu vực giảm thiểu căng thẳng nhằm đảm bảo không xảy ra xung đột giữa phiến quân đối lập và quân đội Syria.

Bộ Quốc phòng Nga chưa đưa ra bình luận gì về kế hoạch hoạt động của Thổ Nhĩ Kỳ nhưng Ngoại trưởng Sergei Lavrov đã tuyên bố rằng, Nga sẵn sàng hỗ trợ các lực lượng vũ trang chiến đấu chống lại Măt trận Al-Nusra.