Tổng thống Putin sẵn sàng ra tay giải quyết vấn đề Triều Tiên

ANTD.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa nói qua một cuộc điện đàm với Tổng thống đắc cử Hàn Quốc Moon Jae-in vào hôm 12-5 rằng, Nga đã sẵn sàng giúp sức trong việc hóa giải mối đe dọa hạt nhân Triều Tiên.

Theo thông cáo từ văn phòng Tổng thống Hàn Quốc, ông Putin đã đưa ra lời tuyên bố trên sau khi ông Moon cho biết, Hàn Quốc muốn thúc đẩy hợp tác giữa 2 nước, nhằm mục đích tăng cường trao đổi thông tin về biện pháp ngăn chặn mối đe dọa hạt nhân Triều Tiên.

“Chúng tôi mong chờ một vai trò xây dựng của Nga nhằm ngăn cản sự gây hấn của Triều Tiên trong vấn đề hạt nhân. Tôi sẽ tìm cách bắt đầu đối thoại ngay giữa Triều Tiên và Hàn Quốc, cũng như cuộc tọa đàm 6 bên”, thông cáo của chính phủ Hàn Quốc dẫn lời Tổng thống Moon khi nói chuyện với ông Putin.

Đàm phán 6 bên mà Tổng thống Moon mới nhắc tới là cuộc họp bao gồm Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Nga, Triều Tiên và Hàn Quốc, từng sụp đổ vào năm 2008 sau khi Bình Nhưỡng tiến hành thử nghiệm tên lửa.

Tổng thống Putin sẵn sàng giúp đỡ giải quyết vấn đề Triều Tiên

Vào hôm 15-5, trả lời báo giới tại Bắc Kinh, Trung Quốc, Tổng thống Putin cũng khẳng định rằng, Nga phản đối mở rộng "câu lạc bộ hạt nhân" và lên án vụ thử tên lửa của Triều Tiên là phản tác dụng, gây hại và nguy hiểm, tuy nhiên, đồng thời nhấn mạnh rằng, cộng đồng quốc tế nên dừng đe dọa Triều Tiên và tìm một giải pháp hòa bình để giải quyết vấn đề.

Vào sáng hôm 14-5, Triều Tiên đã phóng một tên lửa từ khu vực gần Kusong, tỉnh Bắc Pyongan. Tên lửa bay khoảng 700 km rồi rơi xuống biển Nhật Bản. Bình Nhưỡng cho biết tên lửa này là Hwasong-12 và đang được thử nghiệm khả năng mang "đầu đạn hạt nhân hạng nặng".

Mỹ cho rằng, tên lửa này rơi chỉ cách lãnh thổ Nga 100km, tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga lại nói tên lửa rơi xuống khu vực cách Nga 500km và không thể gây hại cho nước này.