Tổng thống Putin: Nga không có kế hoạch chuyển giao đảo cho Nhật Bản

ANTD.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin tái khẳng định, Nga không có kế hoạch chuyển giao cho Nhật Bản các đảo mà Nhật Bản gọi là “lãnh thổ phương Bắc”.

Tổng thống Nga Vladimir Putin 

Hôm 22-6, Tổng thống Putin xuất thiện trong 1 chương trình phỏng vấn trên truyền hình nhà nước Nga. Cuộc phỏng vấn được ghi hình 2 ngày trước đó.

Người dẫn chương trình hỏi ông Putin liệu trẻ em ở các đảo trên có phải hạ quốc kỳ Nga hay không. Ông Putin phủ nhận khả năng đó, và nói rằng chính phủ không có kế hoạch như vậy. Người đứng đầu Điện Kremlin nói thêm rằng chính phủ có kế hoạch phát triển vùng bao gồm các đảo trên.

Tuy nhiên, hồi tháng 11 năm ngoái, Tổng thống Putin và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã nhất trí rằng sẽ đẩy nhanh đàm phán dựa trên Tuyên bố chung 1956.

Theo tuyên bố này, 2 trong 4 đảo Nga đang kiểm soát sẽ được chuyển giao cho Nhật Bản sau khi 2 bên ký kết hiệp ước hòa bình.

Chính phủ Nhật Bản duy trì lập trường rằng cả 4 đảo là phần lãnh thổ cố hữu của Nhật Bản và bị chiếm giữ trái phép sau Chiến tranh Thế giới II.