Tổng thống Putin cảnh báo "thảm họa toàn cầu" từ khủng hoảng hạt nhân Triều Tiên

ANTD.VN - Phát biểu tại Hội nghị Nhóm các nền kinh tế mới nổi (Brics) tại Hạ Môn, Trung Quốc, Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo hậu quả toàn cầu nếu không có giải pháp ngoại giao về vấn đề hạt nhân Triều Tiên. 

Tổng thống Nga Vladimir Putin

Theo ông Putin, ngoại giao là giải pháp duy nhất và việc gia tăng “hăm dọa quân sự” có thể dẫn đến “thảm họa toàn cầu”.

Mặc dù lên án vụ thử hạt nhân mới nhất của Triều Tiên là hành động khiêu khích nhưng ông Putin nhấn mạnh: “Chúng ta nên thúc đẩy đối thoại giữa tất cả các bên liên quan. Việc sử dụng bất kỳ biện pháp trừng phạt nào trong tình huống này là vô ích và không hiệu quả”.

Viện dẫn khía cạnh nhân đạo, ông Putin nói rằng, hàng triệu người sẽ phải chịu ảnh hưởng trước các biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn đối với Triều Tiên.

Tuyên bố của Tổng thống Nga được đưa ra sau khi Mỹ ngày 4-9 nói rằng nước này sẽ trình lên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc một nghị quyết trừng phạt mới cứng rắn hơn đối với Triều Tiên.

Theo bà Nikki Haley, Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc, chỉ có các biện pháp trừng phạt cứng rắn nhất mới có thể khiến vấn đề được giải quyết thông qua ngoại giao.

Trung Quốc, đồng minh chính của Triều Tiên, đã kêu gọi đàm phán với Bình Nhưỡng.