Tổng thống Philippines hoãn kế hoạch tăng thuế nhiên liệu

ANTD.VN - Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte vừa quyết định tạm hoãn kế hoạch tăng thuế nhiên liệu nhằm đối phó với tình hình giá cả hàng hóa gia tăng.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte

Lạm phát đang diễn ra ở Philippines do đợt tăng thuế trước đó, cũng như do giá thực phẩm, nhiên liệu tăng và đồng peso yếu.

Theo một đạo luật cải cách hệ thống thuế, mức thuế đối với các sản phẩm nhiên liệu sẽ tăng dần từ năm 2018 cho đến năm 2020. Đợt tăng thuế đầu tiên diễn ra vào tháng 1 và đợt tăng thuế thứ 2 sẽ có hiệu lực từ ngày 1-1 năm sau.

Tuy nhiên, đạo luật này cho phép tạm hoãn đợt tăng thuế thứ 2 nếu giá dầu thô Dubai trung bình vượt quá 80USD/1 thùng trong khoảng thời gian từ tháng 10 đến tháng 12-2018.

Chính phủ Philippines đưa ra quyết định hoãn tăng thuế dựa trên ước tính giá dầu thô trong những tháng tiếp theo.