Tổng thống Mỹ Donald Trump: Mời Nga trở lại G7 là điều hiển nhiên

ANTD.VN - Vào hôm 3-6, Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa lên tiếng nhận định rằng, việc mời Tổng thống Nga Vladimir Putin quay trở lại cuộc họp G7 là điều hiển nhiên, do Moscow sẽ khiến việc giải quyết các vấn đề quốc tế trở nên dễ dàng hơn.

“Có rất nhiều điều chúng ta nói là về ông Putin. Có ông ấy trong phòng họp thì nhiều việc có thể được giải quyết”, Tổng thống Donald Trump nói với đài phát thanh Fox News.

Trước đó, Tổng thống Donald Trump đã quyết định hoãn hội nghị thượng đỉnh G7 đến tháng 9-2020, đồng thời cho rằng, nhóm này đã lỗi thời và nên có thêm thành viên.

Ông đã bày tỏ ý định muốn mở rộng G7, trong đó bao gồm cả Nga, nước đã bị loại khỏi nhóm này từ năm 2014 sau khi sáp nhập bán đảo Crimea.

Tổng thống Donald Trump rất mong muốn Nga quay trở lại G7

Hai nhà lãnh đạo Nga và Mỹ đã điện đàm vào hôm 1-6 và thảo luận khả năng tổ chức một cuộc họp G7 mở rộng vào cuối năm 2020. Điện Kremlin cho biết, họ sẽ tìm kiếm thêm thông tin về lời mời của Tổng thống Donald Trump.

Tổng thống Donald Trump cho biết, ông cũng muốn mời thêm cả Australia, Hàn Quốc và Ấn Độ.

Các quốc gia G7 khác, bao gồm cả Canada, đã tỏ ý không tán thành việc đưa Nga trở lại nhóm này, trong khi Nhật Bản thì vẫn chưa đưa ra quan điểm của mình. Vào hôm 3-6, Đức lên tiếng nhận định rằng, giờ chưa phải là lúc thay đổi cơ cấu của G7.