Tổng thống Indonesia thăm đảo Natuna trong bối cảnh đối đầu với tàu Trung Quốc

ANTD.VN - Ngày 8-1, Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã tới quần đảo Natuna, phía cực Nam của Biển Đông để khẳng định chủ quyền của nước này trong bối cảnh tàu Trung Quốc và Indonesia đang đối đầu nhau tại vùng biển này. “Chúng ta có một chính quyền quận và người đứng đầu ở đây. Không có gì phải bàn cãi cả. Dù dựa trên pháp luật hay thực tế, Natuna là của Indonesia”, ông Widodo nhấn mạnh.  
Tổng thống Indonesia thăm đảo Natuna trong bối cảnh đối đầu với tàu Trung Quốc
Phát biểu với các phóng viên trên đảo Natuna Besar, Tổng thống Widodo khẳng định rằng vùng biển này chỉ thuộc về Indonesia, không có gì phải bàn cãi
Tổng thống Indonesia thăm đảo Natuna trong bối cảnh đối đầu với tàu Trung Quốc
Trong chuyến thị sát này, Tổng thống Joko Widodo đã trò chuyện với các quan chức địa phương cũng như gặp gỡ ngư dân trên đảo.
Tổng thống Indonesia thăm đảo Natuna trong bối cảnh đối đầu với tàu Trung Quốc
Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh, từ giữa tháng 12-2019 khi một tàu hải cảnh Trung Quốc cùng với lực lượng đông đảo các tàu cá của nước này, tiến vào vùng biển ngoài khơi phía bắc quần đảo Natuna của Indonesia khiến Jakarta phải triệu tập Đại sứ Bắc Kinh
Tổng thống Indonesia thăm đảo Natuna trong bối cảnh đối đầu với tàu Trung Quốc
Ông Nuryawal Embun, Giám đốc phụ trách các hoạt động trên biển của Cơ quan An ninh Hàng hải cho biết vào sáng 8-1, trên vùng biển này đang có mặt 10 tàu tuần tra Indonesia, còn phía Trung Quốc có 2 tàu hải cảnh cùng nhiều tàu cá khác
Tổng thống Indonesia thăm đảo Natuna trong bối cảnh đối đầu với tàu Trung Quốc
Từ đầu tuần, Indonesia đã triển khai thêm tàu chiến và máy bay chiến đấu để tuần tra vùng biển quanh quần đảo Natuna.
Tổng thống Indonesia thăm đảo Natuna trong bối cảnh đối đầu với tàu Trung Quốc
Ông Fajar Adriyanto, Phát ngôn viên không quân Indonesia ngày 7-1 cho biết, 4 chiến đấu cơ F-16 đã thực hiện các chuyến bay qua quần đảo, dù ông cũng xoa dịu lo ngại về việc chạm trán với lực lượng của Bắc Kinh.
Tổng thống Indonesia thăm đảo Natuna trong bối cảnh đối đầu với tàu Trung Quốc
“Các lực lượng đang tiến hành những cuộc tuần tra tiêu chuẩn để bảo vệ khu vực thuộc chủ quyền của chúng ta. Việc tuần tra Natuna diễn ra bình thường như vậy. Chúng tôi không được lệnh gây chiến với Trung Quốc”.
Tổng thống Indonesia thăm đảo Natuna trong bối cảnh đối đầu với tàu Trung Quốc
Hôm 6-1-2020, Indonesia cho biết họ đang huy động ngư dân đến khu vực phía bắc quần đảo Natuna và đã triển khai một số tàu hải quân.
Tổng thống Indonesia thăm đảo Natuna trong bối cảnh đối đầu với tàu Trung Quốc
Trung Quốc không tuyên bố chủ quyền đối với quần đảo Natuna, nhưng họ cho rằng có quyền đánh bắt thủy hải sản ở gần vùng biển đó, nơi nằm trong cái gọi là “đường 9 đoạn” hay “đường lưỡi bò” gần như bao trọn Biển Đông - một yêu sách phi lý không được quốc tế công nhận.
Tổng thống Indonesia thăm đảo Natuna trong bối cảnh đối đầu với tàu Trung Quốc
Năm 2017, Indonesia đổi tên vùng phía Bắc của Vùng đặc quyền kinh tế ở Biển Đông thành Biển Bắc Natuna, như một biện pháp đẩy lùi tham vọng về lãnh thổ trên biển của Trung Quốc.
Tổng thống Indonesia thăm đảo Natuna trong bối cảnh đối đầu với tàu Trung Quốc
Tranh chấp nổi lên gần đây đã ảnh hưởng xấu đến quan hệ giữa Indonesia với Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất và là nhà đầu tư lớn tại quốc gia lớn nhất Đông Nam Á
Tổng thống Indonesia thăm đảo Natuna trong bối cảnh đối đầu với tàu Trung Quốc
Trong một cuộc phỏng vấn với Reuters hôm 8-1, Luhut Pandjaitan, Bộ trưởng điều phối các nguồn lực và đầu tư hàng hải trong Nội các Indonesia, nói rằng cả Bắc Kinh và Jakarta sẽ đối thoại. “Chiến tranh chỉ là bước cuối cùng nếu tiến trình ngoại giao thất bại”
Tổng thống Indonesia thăm đảo Natuna trong bối cảnh đối đầu với tàu Trung Quốc
Trước đó 1 ngày, Bộ trưởng Luhut Pandjaitan khẳng định chủ quyền của Indonesia không thể đem ra thương lượng, dù Trung Quốc có vai trò quan trọng về mặt kinh tế. “Tôi sẽ không bán chủ quyền của mình để lấy đầu tư, không bao giờ. Tôi không ngu ngốc”.
Tổng thống Indonesia thăm đảo Natuna trong bối cảnh đối đầu với tàu Trung Quốc
Cũng vào hôm 7-1, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng cho biết Bắc Kinh đã mở các kênh ngoại giao với Indonesia kể từ sau vụ việc mới nhất và cả hai nước đều phải chịu trách nhiệm duy trì hòa bình và ổn định khu vực.
Tổng thống Indonesia thăm đảo Natuna trong bối cảnh đối đầu với tàu Trung Quốc
Đỉnh điểm căng thẳng trên Biển Đông gần nhất giữa Indonesia và Trung Quốc là vào năm 2016. Thời điểm đó, Tổng thống Widodo đã tổ chức một cuộc họp với một số bộ trưởng ngay trên một con tàu hải quân trong một chương trình hỗ trợ.
Tổng thống Indonesia thăm đảo Natuna trong bối cảnh đối đầu với tàu Trung Quốc
Biển Đông là một tuyến thương mại toàn cầu với ngư trường và nguồn năng lượng phong phú. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền ở hầu hết Biển Đông dựa trên những gì họ gọi là hoạt động lịch sử. Nhưng các nước Đông Nam Á, được Mỹ và phần lớn thế giới ủng hộ, đều bác bỏ, cho rằng những tuyên bố như vậy không có cơ sở pháp lý.
Tổng thống Indonesia thăm đảo Natuna trong bối cảnh đối đầu với tàu Trung Quốc
Tổng thống Indonesia thăm đảo Natuna trong bối cảnh đối đầu với tàu Trung Quốc
Tổng thống Indonesia thăm đảo Natuna trong bối cảnh đối đầu với tàu Trung Quốc
Tổng thống Indonesia thăm đảo Natuna trong bối cảnh đối đầu với tàu Trung Quốc
Tổng thống Indonesia thăm đảo Natuna trong bối cảnh đối đầu với tàu Trung Quốc
Tổng thống Indonesia thăm đảo Natuna trong bối cảnh đối đầu với tàu Trung Quốc
Tổng thống Indonesia thăm đảo Natuna trong bối cảnh đối đầu với tàu Trung Quốc
Tổng thống Indonesia thăm đảo Natuna trong bối cảnh đối đầu với tàu Trung Quốc
Tổng thống Indonesia thăm đảo Natuna trong bối cảnh đối đầu với tàu Trung Quốc
Tổng thống Indonesia thăm đảo Natuna trong bối cảnh đối đầu với tàu Trung Quốc
Tổng thống Indonesia thăm đảo Natuna trong bối cảnh đối đầu với tàu Trung Quốc
Tổng thống Indonesia thăm đảo Natuna trong bối cảnh đối đầu với tàu Trung Quốc
Tổng thống Indonesia thăm đảo Natuna trong bối cảnh đối đầu với tàu Trung Quốc
Tổng thống Indonesia thăm đảo Natuna trong bối cảnh đối đầu với tàu Trung Quốc
Tổng thống Indonesia thăm đảo Natuna trong bối cảnh đối đầu với tàu Trung Quốc
Tổng thống Indonesia thăm đảo Natuna trong bối cảnh đối đầu với tàu Trung Quốc