Tổng thống Donald Trump tiếp tục chỉ trích Chủ tịch FED

ANTD.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa kêu gọi Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) cắt giảm lãi suất nhằm tạo điều kiện cho Mỹ cạnh tranh với những quốc gia đang phá giá đồng tiền của mình.

Tổng thống Donald Trump đã chỉ trích Chủ tịch FED Jerome Powell đang làm công việc quản lý chính sách tồi tệ hơn nhiều so với những quốc gia như Trung Quốc: “Ông ấy phải hạ lãi suất để chúng ta có thể cạnh tranh với Trung Quốc. Nếu họ phá giá đồng tiền, chúng ta sẽ không thể có lợi thế trên thương trường”.

Theo ông Donald Trump, ông có quyền để sa thải hoặc giáng chức ông Powell nhưng chưa bao giờ tỏ ý sẽ làm điều này.

Tổng thống Donald Trump không hài lòng với chính sách của FED

Một vài chuyên gia pháp lý cho rằng, sẽ rất khó hoặc thậm chí là không thể để Tổng thống Donald Trump sa thải ông Powell do sự độc lập của FED với chính quyền Washington.

FED đã bắt đầu giảm lãi suất từ năm 2015 sau khi tỉ lệ thất nghiệp ở Mỹ hạ xuống thấp nhất trong nhiều thập kỉ qua. Tuy nhiên, tiến trình hạ lãi suất này bất ngờ dừng lại trong năm 2019 sau khi có mối quan ngại về tình hình suy giảm kinh tế thế giới và xung đột thương mại.

Cách đây ít lâu, FED cho biết, một nửa số nhà lập pháp của họ cũng đang ủng hộ việc cắt giảm lãi suất trong năm nay.