Tìm thấy hóa thạch loài khủng long mới nặng tới 5,3 tấn

ANTD.VN - Các nhà nghiên cứu Nhật Bản đã tìm thấy hóa thạch khủng long hoàn chỉnh tại Hokkaido, phía Bắc Nhật Bản và cho biết hóa thạch thuộc về loài khủng long chưa từng được biết đến trước đây.

Đây là loài khủng long mới, chưa từng được biết đến trước đây

Loài khủng long có tên khoa học “Kamuysaurus japonicus”, hay “Thần của khủng long Nhật Bản”.

Các đoạn xương hóa thạch của con khủng long dài 8m đã được khai quật tại thị trấn Mukawa. Ước tính con khủng long này nặng khoảng từ 4 đến 5,3 tấn, và tồn tại khoảng 72 triệu năm trước vào cuối kỷ Bạch Á.

Nhóm nghiên cứu do Giáo sư Yoshitsugu Kobayashi thuộc Bảo tàng Đại học Hokkaido dẫn đầu đã phân tích hàm dưới và xương sống của loài khủng long ăn cỏ mỏ vịt và xác định được rằng đây là loài khủng long chưa từng được biết đến trước đây.

Yoshiyuki Horita, người phát hiện ra khung xương này, cho biết ông cảm thấy rất hạnh phúc khi tên mới được đặt cho loài khủng long này có liên quan đến Hokkaido.