Thượng nghị sĩ Mỹ chất vấn Facebook về tiền ảo Libra

ANTD.VN - Ủy ban Ngân hàng Thượng viện Mỹ đã triệu tập ông David Marcus tới điều trần vào ngày 16-7, khi ông là người chịu trách nhiệm về tiền ảo Libra mà Facebook dự kiến sẽ phát hành vào nửa đầu năm 2020.

Ông David Marcus trong phiên điều trần vào ngày 16-7

Các thành viên Quốc hội tập trung chất vấn ông Marcus về vấn đề bảo vệ thông tin cá nhân và khả năng đồng Libra có thể bị sử dụng cho các mục đích tội phạm.

Thượng nghị sĩ Sherrod Brown thuộc Đảng Dân chủ cho biết: “Facebook xảy ra hết bê bối này đến bê bối khác nên không xứng đáng với niềm tin của chúng ta”. Ông Marcus nói rằng Facebook sẽ không phát hành tiền ảo Libra cho đến khi công ty giải quyết được những quan ngại này.

Trước đó, trong báo cáo ra ngày 15-7, Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) cảnh báo tiền kỹ thuật số có thể đe dọa quyền riêng tư của người dùng và sự ổn định tài chính toàn cầu.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin cũng bày tỏ quan ngại về tiền ảo Libra của Facebook. Theo ông, những kẻ rửa tiền và tài trợ cho khủng bố có thể dùng tiền Libra sai mục đích.