Thủ tướng Thái Lan cảm ơn những người giải cứu đội bóng thiếu niên

ANTD.VN - Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha đã cảm ơn những người tham gia vào quá trình giải cứu 12 cầu thủ và huấn luyện viên đội bóng thiếu niên ra khỏi hang Tham Luang bị ngập nước.

Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha

Động thái trên được người đứng đầu Chính phủ Thái Lan đưa ra hôm 11-7 trong một bài phát biểu trên truyền hình.

Theo đó, ông Prayuth đã bày tỏ sự cảm kích đối với các tình nguyện viên, các quan chức chính phủ, các công ty tư nhân, truyền thông và những người đã cống hiến vào nhiệm vụ giải cứu.

Ông cũng nhắc tới cựu đặc nhiệm hải quân Saman Kunan, người đã hy sinh hồi tuần trước khi đưa các bình khí vào trong hang. Thủ tướng Thái Lan nhấn mạnh rằng danh dự và sự hy sinh bản thân của ông Kunan sẽ không bao giờ bị lãng quên.

Giới chức Bộ Y tế Thái Lan cho biết, sau khi được đưa ra khỏi hang, nhìn chung, 12 cậu bé và huấn luyện viên đội bóng đá hiện trong tình trạng sức khỏe tốt song sẽ mất ít nhất 1 tuần mới có thể ra viện.