Thông tin mới vụ nổ trung tâm tổ chức tiệc cưới làm hơn 60 người thiệt mạng

ANTD.VN - Số nạn nhân thiệt mạng đã tăng lên hơn 60 người và hơn 180 người khác bị thương trong vụ nổ bom tại một trung tâm tổ chức tiệc cưới ở Thủ đô Kabul của Afghanistan, Bộ Nội vụ nước này cho biết.

Cảnh tượng tan hoang bên trong trung tâm tổ chức tiệc cưới Dubai City, phía Tây Kabul

Vụ nổ xảy ra vào tối 17-8-2019, khi hơn 1.000 người được cho là đang ở bên trong trung tâm tổ chức tiệc cưới Dubai City, phía Tây Kabul.

Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani ngày 17-8 cho biết, nhóm phiến quân Taliban không thể thoát khỏi trách nhiệm trong vụ đánh bom tự sát dã man này.

Trong khi đó, Taliban đã lên tiếng bác bỏ liên quan tới vụ tấn công trên.

Theo Người phát ngôn Bộ Nội vụ Afghanistan Nasrat Rahimi, trong số những người thiệt mạng có cả phụ nữ và trẻ em.

Ông Mohammad Farhag, người có mặt tại đám cưới, cho biết, ông nghe thấy một tiếng nổ lớn ở khu vực dành cho nam giới. “Mọi người chạy ra ngoài la hét và khóc. Trong khoảng 20 phút, hội trường mù mịt khói. Hầu như tất cả mọi người trong khu vực dành cho nam giới đều chết hoặc bị thương”, Farhag kể lại.

Ông Farhag cho biết, hai giờ sau vụ nổ, các thi thể vẫn đang được đưa ra khỏi hội trường. Nguyên nhân vụ nổ đang được điều tra.

Vào ngày 7-8, Taliban tiến hành vụ đánh bom xe nhắm vào lực lượng an ninh Afghanistan trên một con đường ở phía tây Kabul, khiến 14 người thiệt mạng và 145 người bị thương.