Thông tin mới nhất về vụ xả súng điên cuồng tại New Zealand

ANTD.VN - Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern xác nhận 40 người đã thiệt mạng và hơn 20 người bị thương nặng trong vụ xả súng hàng loạt tại 2 nhà thờ Hồi giáo ở Christchurch.

Một nạn nhân bị thương trong vụ xả súng đẫm máu

Cảnh sát New Zealand cho hay, 4 đối tượng tình nghi liên quan đến vụ tấn công đã bị bắt giữ. Cuộc điều tra vụ xả súng đã giúp phát hiện nhiều thiết bị nổ cải tiến cài trong các xe và chúng đã bị vô hiệu hóa.

Thủ tướng Ardern cho hay, các nghi phạm không nằm trong các danh sách theo dõi khủng bố.

Theo Mike Bush, quan chức cảnh sát New Zealand, các nghi phạm bao gồm 3 nam giới và 1 phụ nữ. Hiện chưa rõ động cơ của vụ tấn công.

Các nhà điều tra không loại trừ khả năng có thêm các tay súng liên quan tới vụ tấn công này. Nhà chức trách không chắc liệu các địa điểm khác có bị đe dọa hay không, đồng thời hối thúc các tín đồ tạm thời không tới các nhà thờ Hồi giáo ở nước này.