Thổ Nhĩ Kỳ từ chối lời đề nghị chia sẻ dầu mỏ ở Syria

ANTD.VN -Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày 18-11 cho biết, ông đã từ chối những lời đề nghị chia sẻ dầu mỏ ở Syria.

Thổ Nhĩ Kỳ từ chối lời đề nghị chia sẻ dầu mỏ ở Syria ảnh 1

Một cơ sở dầu mỏ ở Syria

"Một số quốc gia đang ‘trong quá trình chia sẻ nguồn tài nguyên dầu mỏ tại Syria’, và đã đề nghị Thổ Nhĩ Kỳ tham gia cùng, nhưng chúng tôi đã từ chối vì chúng tôi không quan tâm đến tài nguyên thiên nhiên của Syria. Điều mà Ankara quan tâm là những người dân ở quốc gia Trung Đông này", Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan phát biểu tại Hội nghị Thanh tra Quốc tế lần thứ 2 tại Istanbul hôm 18-11.

Tuy nhiên, ông Erdogan đã không chỉ rõ quốc gia nào đề nghị Thổ Nhĩ Kỳ chia sẻ dầu mỏ ở Syria.

Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo Ankara còn cho biết, Thổ Nhĩ Kỳ hiện đang là nơi ở cho hơn 4 triệu người tị nạn. Trong khi Liên minh châu Âu (EU) chỉ tài trợ vỏn vẹn 3,3 tỉ USD để hỗ trợ những người tị nạn, thì Thổ Nhĩ Kỳ đã chi con số lên đến 40 tỉ USD.

“Chúng tôi không thể đuổi người Syria ra khỏi đất nước chúng tôi được khi mà những cuộc không kích của không quân Nga và Syria diễn ra dường như mỗi ngày”, ông Erdogan nói.