Tân Thủ tướng Malaysia tiết lộ có thể tại vị trong 1 đến 2 năm

ANTD.VN - Tân Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad ngày 15-5 cho biết, ông có thể tại vị trong 1 đến 2 năm và sẽ giữ vai trò hậu trường sau khi từ chức. 

Ông Mahathir phát biểu trong đoạn video gửi tới buổi hội thảo của báo Wall Street Journal

Phát biểu trong đoạn video gửi tới buổi hội thảo của báo Wall Street Journal tổ chức ở Tokyo (Nhật Bản), ông Mahathir, 92 tuổi, cũng cho hay, chính trị gia theo đường lối cải cách Anwar Ibrahim sẽ được ra tù vào ngày 16-5.

Thủ tướng Mahathir nhấn mạnh, ông Anwar sẽ phải tìm kiếm một ghế trong Quốc hội và sẽ được trao một vị trí trong nội các.

Ông Anwar từng giữ chức Phó Thủ tướng dưới thời ông Mahathir trước đây trước khi bị cách chức vào năm 1998. Ông này trên danh nghĩa là lãnh đạo đảng Cải cách thuộc liên minh cầm quyền mới giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vừa qua.