Tajikistan: Máy bay chở 16 người hạ cánh khẩn cấp, tất cả còn sống

ANTD.VN -Ngày 13-8, Ủy ban xử lý tình huống khẩn cấp Tajikistan thông báo một  chiếc máy bay chở 16 người gồm 13 người leo núi và 3 phi hành đoàn gặp sự cố đã phải hạ cánh khẩn cấp xuống khu vực thuộc vùng núi của quốc gia Trung Á này. Thông tin mới nhất do ủy ban này cung cấp, tất cả mọi người trên máy bay đều sống sót.

Trực thăng cứu hộ lên đường tìm kiếm vị trí máy bay hạ cánh khẩn cấp

Ủy ban trên cho biết, vụ tai nạn xảy ra vào lúc 11h30 chủ nhật 12-8, hiện hai chiếc trực thăng mang theo đội cứu hộ tới địa điểm xảy ra tai nạn.

Trước đó, Ủy ban tình trạng khẩn cấp Tajikistan thông báo, một chiếc máy bay Mi-8 đã phải hạ cánh khẩn cấp không rõ nguyên nhân tại vùng núi của nước này và 16 người có mặt trên chuyến bay được cho nhiều khả năng đã tử nạn. Tuy nhiên, theo thông báo mới nhất, tất cả 16 người đều còn sống.

Sự cố xảy ra khi đoàn leo núi đang trên đường trở về sau cuộc thám hiểm tại núi Ismoil Somoni, từng gọi là Đỉnh Cộng sản, ngọn núi cao nhất trong Liên bang Xô viết.