Syria tổ chức bầu cử địa phương lần đầu tiên từ năm 2011

ANTD.VN - Ngày 16-9, người dân tại những khu vực do Chính phủ Syria kiểm soát đã đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử địa phương đầu tiên tại nước này kể từ năm 2011, hãng thông tấn SANA đưa tin. 

Người dân đi bỏ phiếu tại điểm bầu cử ở Damascus

Các điểm bầu cử mở cửa lúc 7h (giờ địa phương) và cuộc bầu cử kéo dài trong 12 giờ.

SANA cho hay, trong cuộc bỏ phiếu này, người dân sẽ bầu cử các đại diện của mình vào hội đồng hành chính địa phương. Hơn 40.000 ứng viên chạy đua vào 18.478 ghế hội đồng cấp tỉnh, thành phố.

Đài truyền hình nhà nước Syria phát hình ảnh các cử tri tại những khu vực quanh Thủ đô Damascus cũng như các tỉnh ven biển Tartus và Latakia đi bỏ phiếu.

Quân đội Syria hiện kiểm soát khoảng 2/3 diện tích lãnh thổ nước này sau khi giành hàng loạt chiến thắng quân sự trong những tháng gần đây, bao gồm khu vực quanh Damascus và ở miền Nam.

Lần gần đây nhất Syria tiến hành cuộc bầu cử địa phương là vào tháng 12-2011, và bầu cử Quốc hội năm 2016. Cuộc bầu cử Tổng thống năm 2014 đã giúp ông Bashar al-Assad nắm quyền thêm 7 năm.