Syria: Hơn 250 phiến quân được sơ tán khỏi al-Wa'er trong đợt hai

ANTD.VN -Các nguồn tin địa phương ở Homs ngày 27-3 cho biết, trong đợt sơ tán thứ hai, đã có hơn 250 tay súng thánh chiến cùng với các thành viên trong gia đình họ rời khỏi quận al-Wa'er, ở ngoại ô phía tây bắc thành phố Homs.

Syria: Hơn 250 phiến quân được sơ tán khỏi al-Wa'er trong đợt hai ảnh 1

Hơn 250 phiến quân đã được sơ tán khỏi al-Wa'er trong đợt hai

Nguồn tin Al-Masdar news cho biết, thỏa thuận đầu hàng Al-Waer, khu ngoại ô duy nhất do phiến quân kiểm soát gồm 36 quận của thành phố Homs, được nhất trí vào ngày 10-3, và chính thức được ký kết vài ngày sau đó.

Đợt sơ tán đầu tiên bắt đầu vào ngày 18-3, và đã có 150 tay súng cực đoan, cùng khoảng 2.000 thường dân rời Al-Waer.

Theo như dự kiến, đợt hai sơ tán phiến quân sẽ được diễn ra trong ngày 25-3, tuy nhiên, do tuyến đường sơ tán vào thời điểm đó đang bị đe dọa bởi các cuộc đụng độ mới ở phía bắc Hama, nên quân chính phủ phải tạm hoãn kế hoạch này đến 27-3.

Trong đợt sơ tán lần này, 254 tay súng, cùng các thành viên trong gia đình họ, trước đây từng từ chối đầu hàng để nhận ân xá từ chính phủ Syria, đã rời khỏi quận al-Wa'er.

Một nguồn tin tại ủy ban hoà giải cho hay, tính đến nay, 545 phiến quân tại al-Wa'er đã được chính phủ Syria ân xá, trong khuôn khổ thỏa thuận hòa giải đã đạt được ở khu phố, mở đường cho tất cả các dịch vụ công trở lại hoạt động bình thường.