Siêu bão Mangkhut sắp đổ bộ, Hồng Kông nâng cảnh báo bão lên mức cao nhất

ANTD.VN - Chính quyền Hồng Kông (Trung Quốc) ngày 16-9 đã nâng cảnh báo bão lên mức cao nhất khi siêu bão Mangkhut kèm theo mưa lớn và gió mạnh sắp đổ bộ thành phố này.

Người dân Hồng Kông chuẩn bị đối phó với siêu bão Mangkhut

Đài thiên văn Hồng Kông đã nâng cảnh báo bão lên mức T10 (mức cao nhất) vào sáng nay theo giờ địa phương, vài giờ trước khi cơn bão dự kiến đổ bộ.

Lần cuối cùng mức cảnh báo T10 được đưa ra là tháng 8-2017 khi cơn bão Hato càn quét hòn đảo.

Nhà chức trách cảnh báo mưa lớn có thể gây ngập trong thành phố.

Mangkhut là cơn bão mạnh nhất năm 2018 và hiện có sức gió lên tới 165km/h. Mặc dù đã giảm cấp sau khi đổ bộ vào Philippines, bão Mangkhut vẫn có thể trở thành cơn bão dữ dội nhất đổ bộ vào Hồng Kông trong lịch sử.

Hơn 550 chuyến bay tại các sân bay ở Hồng Kông, Thâm Quyến và Quảng Châu đã bị hủy và hơn 200 chuyến bay bị trì hoãn, theo Flightaware.com. Hầu hết giao thông công cộng ở Hồng Kông bị tạm ngừng.