Quân đội Iran lần đầu lên tiếng về vụ tấn công tàu chở dầu

ANTD.VN - Quân đội Iran lần đầu tiên lên tiếng sau khi xảy ra vụ tấn công 2 tàu chở dầu hồi tuần trước tại Vịnh Oman, gần Eo biển Hormuz.

 Tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Iran, Thiếu tướng Mohammad Baqeri 

Phát biểu trên đài truyền hình nhà nước hôm 18-6, Tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Iran, Thiếu tướng Mohammad Baqeri đã bác bỏ cáo buộc quân đội nước này có liên quan đến các vụ tấn công trên.

Theo ông Baqeri, Iran luôn đảm bảo an ninh tại Eo biển Hormuz trừ trường hợp có bên nào đó gây rối tại đây.

Thiếu tướng Mohammad Baqeri nói thêm rằng, nếu Iran quyết định phong tỏa tuyến đường biển trọng yếu này, thì họ sẽ làm việc này một cách công khai.

Ông cho rằng các vụ tấn công mới đây là một phần trong kế hoạch do các kẻ thù của Iran giật dây.

Trước đó một ngày, Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Patrick Shanahan cho biết, ông đã phê chuẩn việc triển khai thêm khoảng 1.000 binh sĩ tới khu vực Trung Đông.

Theo ông Shanahan, động thái trên là nhằm “mục đích phòng vệ”, viện dẫn các mối đe dọa từ Iran.

Mỹ đã quy trách nhiệm cho Iran về vụ tấn công các tàu chở dầu hồi tuần trước trên Vịnh Oman, nhưng Iran bác bỏ mọi cáo buộc.