Phó Chủ tịch Chính hiệp Trung Quốc “ngã ngựa”

ANTĐ - Ngày 25-6, Hội nghị lần thứ 6 của Ủy ban toàn quốc Hội nghị Chính trị hiệp thương nhân dân Trung Quốc (CPPCC) khóa 12 đã biểu quyết thông qua việc cách chức ông Tô Vinh - Phó Chủ tịch Ủy ban này. Đây là quan chức cấp cao nhất bị “ngã ngựa” kể từ khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lên nắm quyền cuối năm 2012. 

Trước đó, ngày 14-6, trang mạng của Văn phòng Giám sát thuộc Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Trung ương Trung Quốc thông báo, ông Tô Vinh bị tình nghi gây ra sai phạm nghiêm trọng và bị cơ quan chức năng điều tra. Theo tạp chí “Kinh tế Trung Quốc”, ông Tô Vinh bị tố liên quan đến một vụ mua bán đất đai phi pháp khi ông này làm Bí thư Tỉnh ủy Giang Tây.