Ông Trump có thể tuyên bố tình trạng khẩn cấp để dùng ngân sách cứu trợ thiên tai cho việc xây tường biên giới

ANTD.VN - Tổng thống Trump đã được báo cáo về khả năng sử dụng nguồn quỹ 13,9 tỉ USD dự phòng khắc phục hậu quả cơn bão ở Puerto Rico và cháy rừng ở California, để xây bức tường ngăn biên giới với Mexico, đó là tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia.

Tổng thống Mỹ Donald Trump

Nguồn tin riêng của hãng thông tấn NBC cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã được báo cáo về cách có thể lấy số tiền 13,9 tỉ USD của quỹ dự phòng khắc phục hậu quả thiên tai ra sử dụng vào mục đích xây tường ngăn biên giới.

Trong số này, có 2,5 tỉ USD được dự kiến dành cho công việc khắc phục hậu quả cơn bão quét qua Puerto Rico, và 2,4 tỉ USD dành cho cải thiện cơ sở hạ tầng ở khu vực lòng chảo sông Yuba, California sau trận cháy rừng vừa qua.

Trong khi đó, ông Trump cần 5,7 tỉ USD để xây bức tường biên giới phía Nam.

Mâu thuẫn giữa Tổng thống Mỹ với các nghị sỹ đảng Dân chủ về việc xây bức tường biên giới đã dẫn đến việc Chính phủ liên bang Mỹ phải đóng cửa một phần từ hơn 20 ngày nay.